Thầy giáo trẻ với tâm huyết tạo cơ hội việc làm cho sinh viên

(VOV5) - Tận dụng tối đa mạng xã hội Facebook, thầy Minh thường xuyên đưa thông tin tìm kiếm việc làm của sinh viên đến các đơn vị, doanh nghiệp tuyển việc làm.

Với tình yêu nghề và tấm lòng nhiệt huyết, mỗi giờ lên lớp của thầy giáo trẻ Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1983), Khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, luôn tạo hứng thú cho sinh viên. Thầy Minh còn có nhiều sáng kiến, tạo cơ hội việc làm cho hàng nghìn sinh viên trong trường; có nhiều hoạt động tình nguyện về địa phương giúp các hộ chăn nuôi gia súc sản xuất và phòng chống dịch bệnh.

Thầy giáo trẻ với tâm huyết tạo cơ hội việc làm cho sinh viên - ảnh 1

Thầy giáo Nguyễn Văn Minh (bên phải) cùng sinh viên trong giờ thực hành - Ảnh: kinhtedothi.vn

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

Thấu hiểu chuyên ngành thú y vất vả nên từ khi còn ngồi trên giảng đường đến khi về làm giảng viên của Học viện Nông nghiệp Việt Nam (từ năm 2008), thầy thầy giáo Nguyễn Văn Minh luôn tìm tòi phương pháp giảng dạy phù hợp để truyền tải kiến thức cho sinh viên. Qua đó, giúp sinh viên hứng thú với việc học và tiếp thu bài giảng tốt. Thầy Nguyễn Văn Minh chia sẻ: "Mỗi bài học tôi sẽ lấy ví dụ, những ca bệnh cụ thể ở trang trại cụ thể phân tích cho các em biết bệnh này có biểu hiện như nào, phòng chống ra sao và giảm thiệt hại như thế nào. Sau đó tôi sẽ bắt đầu vào những nội dung như trong giáo trình để đảm bảo hàm lượng kiến thức cơ bản cho các bạn và các bạn có thể hiểu được vấn đề. Tôi nghĩ nghề của mình và chuyên môn mình giảng dạy không gì bằng thực tế, sẽ giúp các bạn nhớ lâu nhất, nhanh nhất và nhanh trưởng thành nhất".

Để giúp sinh viên có nhiều cơ hội trải nghiệm thực tế, được rèn luyện và trau dồi thêm chuyên môn, năm 2009, thầy giáo Nguyễn Văn Minh đã tìm hiểu và thành lập Câu lạc bộ chuyên ngành Thú y. Ban đầu, câu lạc bộ chỉ có 3-4 người, đến nay, câu lạc bộ đã thu hút rất nhiều sinh viên tham gia, trở thành sân chơi để các bạn rèn nghề. Đây là một trong 10 công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc năm 2011. Thầy giáo Nguyễn Phương Nam, giảng viên Khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam chia sẻ: "Câu lạc bộ chuyên ngành thú y của thầy Minh cũng là môi trường để các thầy cô trau dồi thêm chuyên môn và làm cho bài giảng thêm sinh động. Câu lạc bộ đã giúp cho các em sinh viên rất nhiều cả về những kỹ năng mềm, giúp cho các em hiểu thực tế, khó khăn của một bác sỹ thú y khi đi điều trị. Đấy là một trong những thành công của thầy Minh. Bên cạnh đó, thầy Minh cũng luôn trăn trở, luôn suy nghĩ mình phải làm gì để giúp bà con nông dân. Từ suy nghĩ đó, thầy luôn đi sát vào các trang trại, các hộ nông dân, tập huấn cho họ cách nuôi gia súc như nào, cách điều trị gia súc để tránh những thiệt hại". 

Thầy giáo Nguyễn Văn Minh luôn là đầu mối để kết nối sinh viên với doanh nghiệp. Tận dụng tối đa mạng xã hội Facebook, thầy Minh thường xuyên đưa thông tin tìm kiếm việc làm của sinh viên đến các đơn vị, doanh nghiệp tuyển việc làm lên trang mạng có tên Vet 24- Đào tạo, tư vấn và dịch vụ về chăn nuôi thú y. Từ đây, nhiều doanh nghiệp đã tìm được ứng viên phù hợp và hàng nghìn sinh viên đã có việc làm, thu nhập ổn định. Phạm Thị Thu Huyền, sinh viên năm cuối Khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tâm sự: "Tôi thấy có rất nhiều doanh nghiệp tuyển nhân viên thầy đăng lên rất nhiều trên trang mạng xã hội. Qua đó bọn tôi yêu thích công việc nào thì bọn em sẽ tìm hiểu kỹ hơn về doanh nghiệp đấy. Thầy luôn sẵn sàng giới thiệu công việc  cho học sinh của mình, là cầu nối giúp các doanh nghiệp và sinh viên đến được với nhau. Tôi cũng muốn làm việc cùng thầy, học thầy tác phong công việc, cách thầy đam mê với công việc".

Không chỉ đảm nhiệm công tác giảng dạy, thầy Minh còn đam mê các hoạt động xã hội và hoạt động tình nguyện. Từ năm 2008, trong các chương trình tình nguyện của trường, thầy giáo Nguyễn Văn Minh đều lồng ghép các hoạt động tình nguyện vào chuyên môn. Điển hình là thầy đã trực tiếp tổ chức các hoạt động chuyên đề như chống rét cho trâu bò ở các địa phương như Thanh Hóa, Lào Cai, Hà Giang... Đồng thời vận động các doanh nghiệp hỗ trợ thuốc, hóa chất cho các hộ chăn nuôi ở những vùng khó khăn của Hà Nội như Ba Vì, Sóc Sơn, Gia Lâm. 

Thầy Nguyễn Văn Minh cho biết: "Dịp hè, chúng tôi thành lập các đội về các vùng chăn nuôi sinh hoạt cùng thanh niên địa phương như khu nuôi bò sữa ở Vĩnh Tường, vào các nông hộ để tư vấn giúp bà con trong quá trình sản xuất về vệ sinh môi trường, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật cho người dân. Bản thân các em sinh viên có cơ hội trải nghiệm. Thông qua đó giúp được phần nào cho người dân trong công tác dịch bệnh".

Thầy giáo Nguyễn Văn Minh còn trực tiếp tư vấn,  hỗ trợ các trang trại trong vấn đề tổ chức sản xuất và phòng chống dịch bệnh; tham gia giảng dạy, truyền tải kiến thức khoa học kỹ thuật cho hàng nghìn hộ chăn nuôi trong nước. Bởi thầy cho rằng, giúp người chăn nuôi giảm bớt các thiệt hại do dịch bệnh gây ra, sẽ góp phần phát triển kinh tế hộ, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho mỗi gia đình.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác