50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Canada: Ghi nhận những thành tựu của Việt Nam sau 48 năm thống nhất

(VOV5) - Việt Nam và Canada vừa kỷ niệm 5 năm quan hệ đối tác toàn diện vào năm ngoái và kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm nay.

Hôm qua (22/4), tại Toronto, Canada, diễn ra Hội thảo trực tuyến với chủ đề “Phát triển đất nước và con người Việt Nam sau 48 năm thống nhất đất nước” do Hội hữu nghị Canada - Việt Nam tổ chức.

Phát biểu tại đây,  Tổng lãnh sự Việt Nam tại thành phố Vancouver Nguyễn Quang Trung đã điểm lại những khó khăn mà Việt Nam phải trải qua sau khi thống nhất đất nước để khẳng định những thành tựu về kinh tế và đối ngoại của Việt Nam được bạn bè quốc tế ghi nhận ngày hôm nay.

50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Canada: Ghi nhận những thành tựu của Việt Nam sau 48 năm thống nhất - ảnh 1Ảnh minh họa

Hội thảo nằm trong chuỗi sự kiện được Hội hữu nghị Canada - Việt Nam lên kế hoạch nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Canada (1973-2023). Việt Nam và Canada từ nhiều năm nay đã có mối quan hệ hữu nghị và hợp tác hiệu quả.

Năm ngoái, mặc dù chịu tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, kim ngạch thương mại song phương vẫn đạt hơn 10 tỷ CAD (hơn 7,3 tỷ USD) và Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Canada trong các nước Đông Nam Á. Việt Nam và Canada vừa kỷ niệm 5 năm quan hệ đối tác toàn diện vào năm ngoái và kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm nay.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác