Ấm áp buổi gặp mặt đầu Xuân Kỷ Hợi của Câu lạc bộ đồng hương Xiêng Khoảng

(VOV5) -Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng mong muốn bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái hỗ trợ nhau trong cuộc sống, duy trì truyền thống văn hoá của dân tộc và truyền lại cho các thế hệ mai sau.

Tối 16/2, Câu lạc bộ đồng hương Xiêng Khoảng tại thủ đô Vietiane tổ chức buổi gặp mặt mừng Xuân Kỷ Hợi 2019.

Ấm áp buổi gặp mặt đầu Xuân Kỷ Hợi của Câu lạc bộ đồng hương Xiêng Khoảng - ảnh 1Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào Nguyễn Thanh Tùng phát biểu tại cuộc gặp. Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+

Tại buổi gặp, ông Hoàng Diểu, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ đồng hương Xiêng Khoảng mong muốn các thành viên Câu lạc bộ đồng hương Xiêng Khoảng giúp đỡ lẫn nhau về mọi mặt để cùng nhau phát triển, xây dựng câu lạc bộ ngày càng vững mạnh, góp phần tích cực vào việc củng cố khối đoàn kết của cộng đồng người Việt tại Lào và luôn hướng về quê hương đất nước. Đồng thời chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước Lào, góp phần xây dựng đất nước Lào ngày càng phồn vinh; gắn bó và hòa nhập với người dân địa phương để trở thành cầu nối góp phần tích cực vào việc gìn giữ, vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào – Việt Nam ngày càng phát triển.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng mong muốn bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái hỗ trợ nhau trong cuộc sống, duy trì truyền thống văn hoá của dân tộc và truyền lại cho các thế hệ mai sau.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác