Ẩm thực Việt tiếp tục khẳng định thương hiệu tại Ai Cập

(VOV5) - Ẩm thực Việt Nam với hai món ăn truyền thống là phở bò và nem rán tiếp tục khẳng định "thương hiệu" trong giới ngoại giao nước ngoài và bạn bè Ai Cập.

Ngày 15/11, hơn 1.000 khách tham quan đã tới Hội chợ ẩm thực và hàng thủ công mỹ nghệ Bazaar do Hội phu nhân các nhà ngoại giao châu Á (ADSA) tổ chức nhằm gây quỹ ủng hộ các hoạt động từ thiện tại Ai Cập.

Ẩm thực Việt tiếp tục khẳng định thương hiệu tại Ai Cập - ảnh 1
Gian hàng Việt Nam với 2 món ăn truyền thống là phở bò và nem rán luôn thu hút khách. (Ảnh: Vietnam+)

Đây là một trong những hoạt động thường niên do ADSA tổ chức nhằm tăng cường giao lưu văn hóa, tình hữu nghị, đoàn kết và sự hiểu biết lẫn nhau giữa phụ nữ các nước có cơ quan đại diện ngoại giao tại Ai Cập.

Với các mặt hàng thủ công mỹ nghệ và các món ăn truyền thống, gian hàng của phu nhân cán bộ ngoại giao, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập và sinh viên Việt Nam là một trong những khu vực tập trung nhiều khách tham quan nhất tại hội chợ. Ẩm thực Việt Nam với hai món ăn truyền thống là phở bò và nem rán tiếp tục khẳng định "thương hiệu" trong giới ngoại giao nước ngoài và bạn bè Ai Cập./. 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác