Bế mạc giải bóng đá của cộng đồng người Việt tại LB Nga 2019

(VOV5) - Hoạt động được tổ chức thường niên này nhằm tạo sân chơi lành mạnh, qua đó tăng cường giao lưu, kết nối giữa cộng đồng người Việt tại Nga.

Chiều 7/8, tại thủ đô Moscow, Nga đã diễn ra trận chung kết bóng đá  giữa đội FC Moscow với đội Sông La Hà Tĩnh và Lễ bế mạc giải bóng đá Cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga năm 2019.

Tới dự khán trận Chung kết và Lễ bế mạc giải bóng đá Cộng đồng người Việt tại Nga năm 2019 có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh, Phó Bí thư Đảng uỷ tại Nga Ngô Quốc Thái, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Nga Đỗ Xuân Hoàng, Trưởng ban tổ chức giải Trần Phú Thuận, đại diện các phòng ban của Đại sứ quán, đại diện các Hội đồng hương người Việt tại Moscow, cùng đông đảo bà con cộng đồng đang học tập, làm ăn và sinh sống tại thủ đô nước Nga. 

Bế mạc giải bóng đá của cộng đồng người Việt tại LB Nga 2019 - ảnh 1
Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Ngô Đức Mạnh phát biểu tại Lễ bế mạc.

Trải qua gần một tháng thi đấu trung thực và sôi nổi, 2 đội chiến thắng trong vòng bán kết là là AFC Moscow và đội Sông La Hà Tĩnh xứng đáng lọt vào trận Chung kết bóng đá Cộng đồng người Việt tại LB Nga năm 2019. 

Trận chung kết đã diễn ra hấp dẫn, các cầu thủ 2 đội đã cống hiến cho khán giả một trận cầu đẩy cảm xúc với nhiều pha bóng hay và những bàn thắng đẹp đến tận phút cuối cùng, cùng với màn dượt đuổi tỷ số gay cấn. Kết thúc hai hiệp đấu chính thức hai đội hoà nhau với tỷ số 2-2 và buộc giải quyết thắng thua trên chấm phạt luân lưu. Sau loạt sút luân lưu may rủi, đội FC Sông La Hà Tĩnh giành chiến thắng với tỷ số 5-4 và chính thức giành ngôi vô địch.

Bế mạc giải bóng đá của cộng đồng người Việt tại LB Nga 2019 - ảnh 2
Khoảnh khắc ăn mừng của đội vô địch Sông La Hà Tĩnh.

Phát biểu tại buổi lễ bế mạc, Đại sứ Ngô Đức Mạnh biểu dương tinh thần thi đấu hết mình của các đội bóng, cống hiến cho khán giả những trận cầu hấp dẫn, đầy kịch tính tạo nên “ngày hội bóng đá” thực sự của cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và việc tại Liên bang Nga. Đại sứ Ngô Đức Mạnh cũng khẳng định rằng hoạt động được tổ chức thường niên này nhằm tạo sân chơi lành mạnh, duy trì và phát triển phong trào thể thao, qua đó tăng cường giao lưu, kết nối và giữ vững khối đoàn kết, cùng xây dựng cộng đồng vững mạnh.

Về phần mình, ông Đỗ Xuân Hoàng nhấn mạnh, qua từng năm, giải đấu được tổ chức chu đáo, bài bản hơn và ghi nhận tinh thần thi đấu, cũng như ý thức của bà con, cầu thủ cũng như người hâm mộ. Ông Đỗ Xuân Hoàng mong muốn bà con hãy mang tinh thần thể thao, tinh thần đoàn kết này vào cuộc sống để cùng nhau xây dựng tương lai tốt đẹp và hạnh phúc.

So với mùa giải năm 2018, Giải bóng đá cộng đồng Việt Nam tại Nga năm nay có số lượng đội và cầu thủ tham dự tăng gấp đôi, với 10 đội bóng và gần 300 cầu thủ.

Bế mạc giải bóng đá của cộng đồng người Việt tại LB Nga 2019 - ảnh 3
Đại sứ Ngô Đức Mạnh, chủ tịch Hội người Việt tại LB Nga Đỗ Xuân Hoàng và Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho 10 đội bóng tham dự.

Chia sẻ về giải đấu năm nay, ông Trần Phú Thuận, Phó Chủ tịch thường trực Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga, Trưởng ban tổ chức cho biết: “Qua nhiều năm tổ chức, Giải bóng đá cộng đồng thực sự ngày càng thu hút đông đảo bà con cộng đồng luyện tập, thi đấu và cổ vũ, chất lượng giải ngày càng được nâng cao. Qua 21 trận đấu các cầu thủ đã ghi được tổng cộng 120 bàn thắng. Đây là con số rất ấn tượng và phá mọi kỷ lục từ trước tới nay của các giải bóng đá cộng đồng, khẳng định sự thành công, chất lượng của giải năm nay”.

Theo ông Thuận, mặc dù hiện nay đời sống của bà con đang gặp không ít khó khăn do Nga bị hứng chịu lệnh trừng phạt của phương Tây, song với tinh thần yêu thể thao qua từng năm càng có nhiều đội bóng tham dự giải. Đây là niềm động viên, song cũng là trách nhiệm to lớn đối với Ban tổ chức trong việc hoàn thiện và nâng cao chất lượng giải đấu.

Văn Thường/VOV-Moscow

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác