Cộng đồng người Việt tại Nga hòa chung niềm vui đón Xuân Quê hương 2022

(VOV5) - Đại sứ Đặng Minh Khôi cam kết, bà con ở Nga sẽ luôn ghi nhớ, dù ở đâu, làm gì, đều luôn nhớ về cội nguồn và phát huy tinh thần Việt Nam, đoàn kết, góp phần vào xây dựng quê hương.

Chiều tối 22/01, cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga vô cùng xúc động và tự hào được hòa chung niềm vui đón Năm Mới Nhâm dần cùng đồng bào cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài qua chương trình nghệ thuật Xuân Quê hương 2022, do Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) tổ chức trực tiếp và trực tuyến.

Cộng đồng người Việt tại Nga hòa chung niềm vui đón Xuân Quê hương 2022 - ảnh 1

Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi (bên trái, bàn đầu tiên) theo dõi chương trình "Xuân quê hương" năm 2022

Đại sứ Đặng Minh Khôi bày tỏ xúc động và tự hào khi Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Nga lần đầu tiên được tham gia chương trình: “Có thể nói là chúng tôi hết sức vinh dự và xúc động khi được tham gia là một đầu cầu trong chương trình Xuân quê hương năm nay. Trong tình hình dịch bệnh mà trong nước vẫn tổ chức được chương trình cho đồng bào ta ở nước ngoài, thể hiện tình cảm ấm áp của Tổ quốc, của đất nước đối với bà con ở bên ngoài, đồng thời thể hiện rõ là Việt Nam chúng ta đã chiến thắng được dịch bệnh Covid-19 và đang bước vào năm 2022 với tâm thế mới, khí thế mới".

Cộng đồng người Việt tại Nga hòa chung niềm vui đón Xuân Quê hương 2022 - ảnh 2

Đại sứ Đặng Minh Khôi trao quà Tết của Đại sứ quán cho ông Trần Phú Thuận, Phó chủ tịch thường trực Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga.

Ông Trịnh Văn Quế, Chủ tịch Hội người Việt Nam Đoàn kết tại thành phố Ulianovsk, đã vượt qua chặng đường hơn 700 km về thủ đô Matxcơva để cùng tham dự chương trình Xuân Quê hương 2022. Ông Quế chia sẻ: “Tôi rất vinh dự và tự hào đại diện cho cộng đồng ở thành phố xa về đây tham dự chương trình Xuân Quê hương, qua truyền hình trực tiếp, được sự quan tâm của Đảng, nhà nước Việt Nam đến kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.”

Ông Quế cũng như đông đảo bà con trong cộng đồng người Việt tại Nga vào mỗi dịp Tết đến, xuân về, đều mong muốn được trở về quê hương thăm gia đình, người thân. Đại dịch Covid-19 diễn ra trong suốt hai  năm qua đã gây ra không ít khó khăn cho việc đi lại của bà con.

Nhân dịp này, thay mặt cho toàn thể cộng đồng người Việt tại Nga, Đại sứ bày tỏ cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, các Bộ, ngành trong nước đã quan tâm giải quyết nguyện vọng của bà con năm nay được về quê đón Tết, mà trước đó bà con đã đề đạt với Chủ tịch nước nhân chuyến thăm LB Nga hồi đầu tháng 12 năm 2021. Đáp lại những tình cảm của lãnh đạo Đảng, nhà nước, luôn quan tâm tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, Đại sứ cam kết, bà con ở Nga sẽ luôn ghi nhớ, nhắc nhớ bản thân mình, con cháu mình, dù ở đâu, làm gì, đều luôn nhớ về cội nguồn, dòng giống “con lạc, cháu hồng”, mang trong mình dòng máu của người Việt Nam và phát huy tinh thần Việt Nam, đoàn kết, gắn bó, nỗ lực công tác, kinh doanh, đóng góp với sở tại và góp phần vào xây dựng quê hương đất nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác