Đại hội lần thứ 2 Hội cựu chiến binh Việt Nam tại Cộng hòa Séc

(VOV5) -  Đại hội này là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm lần thứ 20 ngày thành lập Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc.

Tối 16/10 tại Trung tâm thương mại Sa Pa ở thủ đô Praha đã diễn ra Đại hội đại biểu lần thứ hai Hội cựu chiến binh Việt Nam tại Cộng hòa Séc nhiệm kỳ 2019-2024 nhằm đánh giá hoạt động Hội trong 5 năm qua và xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Đại hội lần thứ 2 Hội cựu chiến binh Việt Nam tại Cộng hòa Séc - ảnh 1
Ban chấp hành mới 54 người ra mắt tại Đại hội.

Đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm lần thứ 20 ngày thành lập Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc.

Trong báo cáo trình bày tại đại hội, ông Dương Đình Tùy, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Việt Nam tại Cộng hòa Séc nhiệm kỳ 2014-2019, cho biết kể từ ngày thành lập tháng 12/2014 đến nay, hội đã không ngừng củng cố và phát triển về mọi mặt, trở thành ngôi nhà chung của gần 600 hội viên sinh hoạt tại 8 chi hội trên toàn Cộng hòa Séc. Dù sống xa Tổ quốc, nhưng những người lính vốn được tôi luyện qua các cuộc kháng chiến năm xưa vẫn phát huy được bản chất tốt đẹp của anh bộ đội Cụ Hồ trong cuộc sống đời thường, khẳng định vai trò và vị thế của mình trong cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc. 

Trong 5 năm qua, hội và các chi hội đều tổ chức các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, như Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7) và Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12). Bên cạnh sinh hoạt hội, Hội còn tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, vận động hội viên tham gia các phong trào thiện nguyện, cử đoàn đại biểu về thăm lại chiến trường xưa, thăm hỏi và tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ…

Đại hội lần thứ 2 Hội cựu chiến binh Việt Nam tại Cộng hòa Séc - ảnh 2
Đội tiêu binh chào quốc kỳ.

Phát biểu tại đại hội, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Hồ Minh Tuấn và Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc Nguyễn Duy Nhiên biểu dương những thành tích Hội cựu chiến binh đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời mong muốn hội tiếp tục phát huy tinh thần người lính, là hạt nhân gắn kết các phong trào cộng đồng, trở thành điểm tựa cho thế hệ trẻ hội nhập sâu hơn vào xã hội sở tại.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành mới gồm 54 người, và ông Dương Đình Tùy được Đại hội tín nhiệm bầu lại làm Chủ tịch hội nhiệm kỳ tới.

Đại hội lần thứ 2 Hội cựu chiến binh Việt Nam tại Cộng hòa Séc - ảnh 3
Giao lưu với những người lính gia từng tham gia chiến trường năm xưa.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên thường trú VOV tại Praha, ông Tùy cho biết trong thời gian tới Hội cựu chiến binh tại Cộng hòa Séc sẽ củng cố xây dựng vị thế của mình, trở thành điểm sáng cho các hoạt động cộng đồng.

“Chúng tôi sẽ tập trung phát triển sinh hoạt hội đi vào chiều sâu, với mục đích làm sao để những người lính năm xưa phát huy được bản chất của anh bộ đội Cụ Hồ, đồng thời xây dựng cho anh chị em có một sân chơi bổ ích, lành mạnh. Cuộc sống bà con cộng đồng ở đây ổn định, nhưng những cựu chiến binh chúng tôi tuy tuổi sao sức yếu, trở về đời thường thì sống làm sao vui, khỏe, có ích cho xã hội để làm gương cho các thế hệ đàn em noi theo”.

Tại Đại hội, những người tham dự đã được sống lại những năm tháng gian khổ, nhưng hào hùng và vẻ vang của những người lính năm xưa qua phần giao lưu với các cựu chiến binh từng tham gia một số mặt trận, và nhiều bài hát ca ngợi phẩm chất cao đẹp của người lính Cụ Hồ./.

PV/VOV-Prah

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác