Đại lễ Vu lan và Thượng lương cất nóc Đại hùng Bảo điện chùa Phúc Lâm tại Potsdam (Đức)

(VOV5) - Ngày 14/8 (ngày 17/7 năm Nhâm dần, Phật lịch 2566 – Dương lịch 2022), chùa Phúc Lâm tại Potsdam (Đức) đã tổ chức Đại lễ Vu lan và Thượng lương cất nóc Đại hùng Bảo điện.

Phát biểu tại đây, Phó Đại sứ Việt Nam tại Đức Chu Tuấn Đức nhấn mạnh với người Việt, Đại lễ Vu lan báo hiếu là dịp vô cùng quan trọng, báo hiếu cha mẹ, cũng là dịp tưởng nhớ ông bà tổ tiên.

Đại lễ Vu lan và Thượng lương cất nóc Đại hùng Bảo điện chùa Phúc Lâm tại Potsdam (Đức) - ảnh 1Khai mạc Đại lễ Vu lan và Thượng lương cất nóc Đại hùng Bảo điện chùa Phúc Lâm tại Potsdam. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Ông Chu Tuấn Đức tin tưởng rằng với sự trợ giúp nhiệt tình của bà con Phật tử khắp nơi trên nước Đức cũng như của các hội đoàn, các hạng mục công trình Đại hùng Bảo điện cũng sẽ được hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

Người Việt sớm có được nơi khang trang để chia sẻ, gắn kết, lưu giữ cũng như phát huy truyền thống quý báu, giá trị tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác