Đại sứ quán Việt Nam tại Angola tham gia các hoạt động nhân ngày Pháp ngữ

Vừa qua, trong khuôn khổ ngày Pháp ngữ tại Angola, Đại sứ quán Việt Nam tại Angola đã tham gia một số hoạt động được tổ chức nhân dịp này như trả lời phỏng vấn trực tuyến trên đài phát thanh, lễ hội ẩm thực và tuần lễ phim các nước trong cộng đồng Pháp ngữ.


Tham gia trả lời phỏng vấn trực tuyến trên Đài phát thanh Thương mại Luanda cùng với các Đại sứ Pháp, Thụy Sĩ, Gabon, đại diện các Sứ quán Bỉ và Ai cập, Đại sứ nước ta khẳng định Việt Nam coi trọng vị trí và vai trò chính trị, kinh tế, văn hóa... của Cộng đồng các nước nói tiếng Pháp, là nước đã đăng cai tổ chức rất thành công Hội nghị cấp cao lần thứ 7 tại Hà Nội năm 1997 và luôn là thành viên tích cực, có trách nhiệm cao của tổ chức này. Trả lời câu hỏi của phóng viên về quan hệ Việt Nam-Angola, Đại sứ ta nhấn mạnh quan hệ hai nước là quan hệ hữu nghị, đoàn kết, hợp tác truyền thống lâu đời, có từ những ngày tháng nhân dân hai nước còn đang đấu tranh giành độc lập dân tộc, Việt Nam là nước thứ 2 trên thế giới công nhận nước Angola độc lập và thiết lập quan hệ ngoại giao chỉ 1 ngày sau khi Angola tuyên bố độc lập và từ những năm 80 của thế kỷ trước đã liên tục cử bác sĩ, giáo viên sang giúp đỡ, làm việc tại Angola, kể cả vào những thời điểm khó khăn, gian khổ của cuộc nội chiến. Đại sứ ta đã thông báo tóm tắt chuyến thăm chính thức Việt Nam trong tháng 2/2012 của Phó Tổng thống CH Angola Fernando da Piedade Dias dos Santos,  qua đó hai nước đã ký 2 văn bản hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học và văn hóa cùng với bản hợp đồng xây dựng nhà xã hội  giữa hai công ty Việt Nam và Angola trị giá 3 tỉ đô la Mỹ, chuyến thăm được Phó Tổng thống đánh giá là thành công rực rỡ, mở ra một thời kỳ phát triển mới của quan hệ hai nước.

Cũng như mọi năm, Đại sứ quán Việt Nam tại Angola tham gia lễ hội ẩm thực của các nước nói tiếng Pháp được tổ chức vào tối 17/3 tại khuôn viên của Liên hiệp Hội hữu nghị và đoàn kết của Angola với nhân dân các nước, với các món ăn truyền thống như nem rán, bánh phồng tôm và cơm rang thập cẩm được nâng thêm hương vị với men say nồng của nếp cẩm. Gian hàng Việt Nam lúc nào cũng đông thực khách và được bạn bè quốc tế đánh giá cao, coi như một điểm “đinh” của lễ hội./.


Phản hồi

le van my

thua dai su quan tai angola e co vai dieu muon hoi cac anh chi di truoc sang ben do... Xem thêm

Các tin/bài khác