Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia hỗ trợ đưa thi thể nạn nhân tử nạn trên bãi biển Bali về nước

(VOV5) - Đại sứ quán Việt Nam đã tiến hành các thủ tục bảo hộ công dân, hỗ trợ gia đình đưa thi thể nạn nhân về nước
Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia hỗ trợ đưa thi thể nạn nhân tử nạn trên bãi biển Bali về nước - ảnh 1 Nạn nhân được đưa tới bệnh viện để giám định. Ảnh: Jawa pos

Về vụ một người Việt tử nạn trên bãi biển Bali ngày 22/7, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đã tiến hành hỗ trợ gia đình nạn nhân làm các thủ tục đưa thi hài về nước trong thời gian sớm nhất. Đại diện Phòng lãnh sự Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia cho biết ngay sau khi nhận được tin một người Việt Nam bị thiệt mạng do sóng biển cuốn trôi tại vùng biển Kelingling, đảo Bali, Đại sứ quán Việt Nam đã tiến hành các thủ tục bảo hộ công dân, hỗ trợ gia đình đưa thi thể nạn nhân về nước. Theo dự kiến, sáng mai thi thể nạn nhân sẽ về đến Việt Nam.

Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia hỗ trợ đưa thi thể nạn nhân tử nạn trên bãi biển Bali về nước - ảnh 2 Cảnh sát và lực lượng cứu hộ đưa thi thể nạn nhân ra khỏi vách đá. Ảnh: Tribunnews 

Nạn nhân là anh Nguyễn Hoàng Hiếu Dân (26 tuổi) quê tại Lâm Đồng. Ngày 22/7, khi đang nghỉ dưỡng trên bãi biển Kelingling, đảo Bali thì bị một cơn sóng cao 6m bất ngờ ập đến cuốn trôi xuống biển. Những người có mặt tại hiện trường đã cố gắng cứu nạn nhưng không thành công. Cảnh sát địa phương đã đến hiện trường và mất nhiều giờ đồng hồ để có thể đưa thi thể nạn nhân qua các vách đá về bệnh viện Pramata Nusa Peninda để giám định và sau đó chuyển về bệnh viện đa khoa Sanglah, thành phố Denpasar, tỉnh Bali.    

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác