Đại sứ Việt Nam tại Czech: Người Việt là cộng đồng thuần khiết trong xã hội Séc

(VOV5) - Trong sự phát triển mạnh mẽ của mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Czech, yếu tố không thể thiếu vắng đó là cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại Czech.

Cộng hòa Czech là một nước mà dân số và diện tích so với các nước Châu Âu khác là không lớn. Người Việt Nam sống tại Czech theo con số chính thức đến cuối năm 2012 có hơn 59.000 người. Theo Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Czech Đỗ Xuân Đông: “Cộng đồng Việt Nam tại Czech theo tôi là một cộng đồng thuần khiết nhất thế giới, chăm chỉ làm ăn. Họ là cầu nối thắt chặt mối quan hệ giữa hai nước, sự đóng góp của họ đối với quê hương thứ hai rất đáng ghi nhận.

Các quan chức từ trung ương đến địa phương của Czech đều ghi nhận sự đóng góp của cộng đồng người Việt đang sinh sống tại Cộng hòa Czech. Đặc biệt là thế hệ thứ 2, thứ 3 của người Việt học rất giỏi, là tấm gương của con cháu người Czech, của các dân tộc khác noi theo, học tập theo”.

“Cộng đồng người Việt Nam đã có đóng góp chính đáng cho quan hệ ngoại giao hai nước, tạo điều kiện cơ quan hợp tác có mối quan hệ giữa các ban ngành, các bộ ban ngành, địa phương, giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao”- Đại sứ Đỗ Xuân Đông nhấn mạnh.

Đại sứ cho rằng, những năm gần đây, quan hệ kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Cộng hòa Czech tăng trưởng rất tích cực. Tuy nhiên, quan hệ thương mại- đầu tư giữa hai nước chưa tương xứng với tiềm năng kinh tế và quan hệ chính trị giữa hai nước dù “hai nền kinh tế Việt Nam và Czech có cơ cấu bổ sung cho nhau, có những điều kiện thuận lợi để phát triển hơn nữa trong thời gian tới”.

 Đại sứ Việt Nam tại Czech: Người Việt là cộng đồng thuần khiết trong xã hội Séc - ảnh 1
Đại sứ Đỗ Xuân Đông
ĐS đặc mệnh toàn quyền VN  tại Czech

Trao đổi thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Czech năm 2012 đạt 242,1 triệu USD, tăng 10,1% so với năm 2011 và là mức cao nhất từ trước đến nay.

Năm 2012, cộng đồng doanh nghiệp Cộng hòa Czech đã đưa Việt Nam vào danh sách 12 quốc gia mà Cộng hòa Czech sẽ ưu tiên thúc đẩy phát triển hợp tác thương mại, đầu tư.


Hiện tại, các doanh nghiệp Czech có thế mạnh và sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực: năng lượng,
giao thông, cơ khí, chế tạo.

 


PVTheo đánh giá của Đại sứ, hợp tác giữa hai nước còn khiêm tốn, và ở mức độ nhất định, vậy đâu là nguyên nhân và làm thế nào để phát triển hợp tác giữa 2 nước trong tình hình mới?

Đại sứ Đỗ Xuân Đông: Có thể nói, về quan hệ song phương, chúng ta hiểu bạn hơn là bạn hiểu chúng ta. Hay nói cách khác, người Việt Nam hiểu đất nước, con người Cộng hòa Czech nhiều hơn là những người Czech hiểu đất nước và con người Việt Nam.

Chúng tôi kêu gọi phía Cộng hòa Czech đầu tư hơn nữa về mặt thời gian, vật chất để tìm hiểu văn hóa, đất nước, con người Việt Nam.

Hầu hết các thế mạnh của cộng hòa Czech từ giáo dục, y tế, thiết bị y tế, giáo dục, thiết bị viễn thông, công nghệ chế biến sau thu hoạch nông nghiệp, rồi các sản phẩm công nghệ như thủy tinh, cơ khí chính xác, các thiết bị điện nguyên tử, về kinh nghiệm, năng lực xây dựng các hệ thống giao thông kể cả tàu điện trên cao, tàu điện ngầm… Việt Nam đang rất cần.

Trao đổi thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Czech năm 2012 đạt 242,1 triệu USD, tăng 10,1% so với năm 2011 và là mức cao nhất từ trước đến nay.

Năm 2012, cộng đồng doanh nghiệp Cộng hòa Czech đã đưa Việt Nam vào danh sách 12 quốc gia mà Cộng hòa Czech sẽ ưu tiên thúc đẩy phát triển hợp tác thương mại, đầu tư. Hiện tại, các doanh nghiệp Czech có thế mạnh và sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực: năng lượng, giao thông, cơ khí, chế tạo.

PVThưa Đại sứ, trên cơ sở và kết quả hoạt động tốt đẹp, hai nước dự định sẽ có những hoạt động gì để thúc đẩy quan hệ hợp tác trong năm 2013.

Đại sứ Đỗ Xuân Đông: Chuyến thăm Việt Nam vào trung tuần tháng 1 vừa qua của Bộ trưởng Bộ Công thương Czech cùng một đoàn doanh nghiệp hùng hậu là sự kiện rất quan trọng, báo hiệu sẽ có bước đột phá mới trong quan hệ thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Tôi cho rằng kim ngạch hai chiều giữa hai nước trong năm 2013, dù trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế, sẽ có bước đột phá mới. Cộng hòa Czech đã có những động thái coi Việt Nam là một trong 12 nước mà thị trường cần được quan tâm và Việt Nam cũng luôn coi Cộng hòa Czech là đối tác quan trọng. Bước vào Cộng hòa Czech là bước vào Châu Âu và EU.

Tuy nhiên, khi hai bên đã xác định được quan điểm chính sách, quan hệ kinh tế của mình, muốn thực hiện được, doanh nghiệp của hai nước phải chủ động tìm hiểu, tin tưởng lẫn nhau mới thúc đẩy kim ngạch hai chiều.

PVViệt Nam và Liên minh châu Âu EU đang tiến hành đàm phán về hiệp định tự do thương mại song phương FTA. Đại sứ có nhận định như thế nào về quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Czech khi FTA được ký kết?


Đại sứ Đỗ Xuân Đông: Theo tôi, quan hệ ngoại giao của hai nước sẽ mở mang hơn bởi vì Czech là thành viên của EU.

Khi các điều khoản trong hiệp định FTA mà EU và Việt Nam được ký kết thì đã là một thành viên trong một tổ chức thương mại thế giới, anh phải tuân theo những quy định chung, do vậy đây là một điều thuận lợi so với quan hệ song phương, quan hệ kinh tế giữa hai nước.

PVXin trân trọng cảm ơn đại sứ./.







Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác