Đẩy mạnh công tác dạy tiếng Việt đối với thế hệ trẻ kiều bào

(VOV5) - Trong tháng 10 này, Ủy ban Nhà nước về người VN ở nước ngoài – Bộ Ngoại giao tổ chức một số sự kiện đặc biệt liên quan đến việc dạy và học tiếng Việt ở nước ngoài. Đó là Khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài, và Hội nghị “Báo chí với việc nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài”. Nhân dịp này, phóng viên VOV5 phỏng vấn ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người VN ở nước ngoài về sự cần thiết cũng như ý nghĩa của việc trang bị ngôn ngữ mẹ đẻ cho thế hệ trẻ kiều bào.

Đẩy mạnh công tác dạy tiếng Việt đối với thế hệ trẻ kiều bào - ảnh 1
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn


Nghe nội dung chi tiết tại đây:




Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác