Doanh nghiệp tích cực phối hợp tìm kiếm các thuyền viên mất tích tại Hàn Quốc

(VOV5) - Công tác tìm kiếm các thuyền viên mất tích được Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, các doanh nghiệp đưa lao động đi phối hợp với cơ quan chức năng của Hàn Quốc tích cực triển khai.

Tiếp tục thông tin về vụ cháy tàu cá tại Hàn Quốc ngày 4/3 khiến 8 thuyền viên của Hàn Quốc và Việt Nam gặp nạn, đến sáng 6/3, Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc báo cáo về Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) cho biết vẫn chưa tìm thấy 6 thuyền viên mất tích, trong đó có 5 thuyền viên của Việt Nam.

Doanh nghiệp tích cực phối hợp tìm kiếm các thuyền viên mất tích tại Hàn Quốc - ảnh 1Tàu cá 29 tấn bốc cháy ngùn ngụt trên vùng biển gần đảo Jeju, Hàn Quốc. -  Ảnh: Yonhap News 

Công tác tìm kiếm các thuyền viên mất tích tiếp tục được Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc và các doanh nghiệp đưa lao động đi phối hợp lực lượng cảnh sát biển, cơ quan chức năng của Hàn Quốc tích cực triển khai.

Ông Bùi Kim Sơn, Giám đốc Công ty Đào tạo và Cung ứng nhân lực – HaUI (LETCO Hà Nội) cho biết: Trong số 5 thuyền viên mất tích của Việt Nam có 1 thuyền viên do công ty đưa sang làm việc trên tàu cá gần bờ tại Hàn Quốc. Hiện nay, công ty đã có cán bộ túc trực tại Hàn Quốc để phối hợp với phía bạn tìm kiếm người mất tích.

Ông Bùi Kim Sơn cho biết: “Sau khi nhận được thông tin về tai nạn tàu bị cháy thì công ty LETCO đã cập nhật thông tin, thông báo cho gia đình nạn nhân. Hiện nay, phía công ty LETCO đã có cán bộ quản lý bên đó trực tiếp nắm bắt tình hình, thường xuyên cập nhật từng giờ báo cáo về phía Việt Nam và nhận những chỉ lệnh của Ban chỉ đạo tìm kiếm cứu hộ cứu nạn của Hàn Quốc để phối hợp với phía Hàn Quốc có những thông tin sớm nhất, cập nhật nhanh nhất để thông báo cho phía gia đình”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác