Doanh nghiệp Việt tại LB Nga vượt qua cơn bão COVID-19

 

(VOV5)- Đại dịch COVID-19 tại LB Nga tác động mạnh tới các doanh nghiệp. Tuy nhiên, khá nhiều doanh nghiệp của người Việt Nam ở Nga vẫn đứng vững trước đợt sóng lớn này. Công ty Sostra của người Việt, sở hữu thương hiệu nước chấm nổi tiếng Sen Soy và là công ty đứng vị trí số một trên thị trường LB Nga về sản phẩm nước tương, là một ví dụ điển hình.

Doanh nghiệp Việt tại LB Nga vượt qua cơn bão COVID-19  - ảnh 1 Công nhân nhà máy Sostra đóng gói sản phẩm trước khi xuất xưởng.  - Ảnh: TTXVN

Là một trong những đơn vị đi đầu tại LB Nga trong sản xuất và kinh doanh các sản phẩm ẩm thực châu Á, châu Âu, hiện nhà máy của công ty Sostra sản xuất hơn 300 sản phẩm thực phẩm khác nhau sử dụng hệ thống máy móc đóng gói hiện đại của Italy. Công ty đã áp dụng triết lý kinh doanh lâu dài và chắc chắc trong đối phó với COVID-19, với hàng loạt biện pháp nghiêm ngặt phòng ngừa virus xâm nhập, cũng như đảm bảo an toàn cho người lao động trong nhà máy. Nhờ thế, nhà máy của Sostra, với khoảng 250 công nhân và nhân viên, trong đó có khoảng 40 người Việt Nam, được đảm bảo công ăn việc làm cũng như thù lao. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác