Du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản hướng về đồng bào miền trung

(VOV5) - Tính đến ngày 25/10, Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản đã quyên góp được 130.500 Yen để ủng hộ đồng bào miền trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, thiên tai.

Trước ảnh hưởng nghiêm trọng của lũ lụt miền trung, Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản (VYSA) đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung. Hội đã ra lời kêu gọi: “Hơn lúc nào hết “khúc ruột miền Trung” cần chúng ta! Một chút tình cảm, sự ủng hộ nho nhỏ của bạn sẽ góp phần kịp thời hỗ trợ tới đồng bào miền Trung đang gặp khó khăn, cũng như khắc phục những thiệt hại sau mùa lũ”.

Du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản hướng về đồng bào miền trung - ảnh 1Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản cập nhật đóng góp ủng hộ miền Trung. - Ảnh: VYSA

Tính đến ngày 25/10, Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản đã quyên góp được 130.500 Yen để ủng hộ đồng bào miền trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, thiên tai.

Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản cho biết, toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được chuyển đến đồng bào miền Trung, cụ thể là 4 tỉnh Quảng Nam, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế thông qua Ủy ban mặt trận Tổ quốc hoặc các cơ quan, tổ chức uy tín tại Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác