Gần 500 kiều bào và thân nhân tham dự Xuân quê hương Hải Phòng 2023

(VOV5) - Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng mong muốn bà con kiều bào tiếp tục chung tay, góp sức xây dựng và phát triển thành phố và đất nước.

Chiều 26/01 (tức mùng 5 Tết Quý Mão 2023), Sở Ngoại vụ thành phố Hải Phòng phối hợp với Hội Liên lạc Việt kiều Hải Phòng tổ chức chương trình Xuân quê hương 2023 với sự tham gia của gần 500 kiều bào Hải Phòng sinh sống, học tập, làm việc tại nhiều quốc gia trên thế giới. Đây là dịp để bà con kiều bào gốc Hải Phòng gặp mặt vui xuân, thể hiện tấm lòng với quê hương đồng thời cũng là dịp để lãnh đạo thành phố lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của kiều bào.

Gần 500 kiều bào và thân nhân tham dự Xuân quê hương Hải Phòng 2023 - ảnh 1Kiều bào hân hoan trong ngày hội ngộ đầu xuân Quý Mão, 2023 tại Hải Phòng. Ảnh: Lan Phương

Phát biểu tại đây, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng thông tin về những thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội trong năm 2022 của thành phố. Ông bày tỏ sự trân trọng về những đóng góp của kiều bào và thân nhân đối với sự phát triển của thành phố.

Gần 500 kiều bào và thân nhân tham dự Xuân quê hương Hải Phòng 2023 - ảnh 2Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, phát biểu. Ảnh: Lan Phương

Ông Nguyễn Văn Tùng mong muốn bà con kiều bào tiếp tục chung tay, góp sức xây dựng và phát triển thành phố và đất nước: "Bà con kiều bào có sự đoàn kết cao và cũng đã có sự tương trợ hỗ trợ về quê hương. Kiều bào chủ yếu hoạt động về sản xuất và kinh doanh và cũng có sự đóng góp quan trọng cho các quốc gia mà kiều bào đang sinh sống. Kiều bào cũng có sự hỗ trợ đối với thành phố Hải Phòng và đất nước Việt Nam. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, lượng kiều hối của bà con Việt kiều gửi về thành phố Hải Phòng cũng rất đáng kể".

Gần 500 kiều bào và thân nhân tham dự Xuân quê hương Hải Phòng 2023 - ảnh 3Xin chữ, nét đẹp đầu xuân. Ảnh: Lan Phương

Nhiều hoạt động diễn ra trong chương trình Xuân quê hương Hải Phòng 2023 như: gặp gỡ lãnh đạo thành phố, xin chữ đầu năm, giao lưu nghệ thuật, liên hoan ẩm thực... Trong chương trình, 5 cá nhân thuộc Hội Liên lạc Việt kiều Hải Phòng nhận bằng khen của UBND thành phố Hải Phòng về những đóng góp cho công tác từ thiện, nhân đạo.

Gần 500 kiều bào và thân nhân tham dự Xuân quê hương Hải Phòng 2023 - ảnh 4Ảnh: Lan Phương

Nhân dịp này, một số tập thể và cá nhân kiều bào đã tặng các phần quà cho gia đình chính sách và người có hoàn cảnh khó khăn tại Hải Phòng. Cụ thể, Hội người Hải Phòng tại CHLB Đức tặng 50 triệu đồng cho trẻ em Hải Phòng gặp khó khăn. Bà Vũ Thị Mai, kiều bào tại Vương quốc Anh, tặng 50 triệu cho Làng trẻ SOS thành phố Hải Phòng và 50 triệu cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn huyện Vĩnh Bảo. Bà Phạm Thị Oanh, Phó Chủ tịch Hội phụ nữ Việt Nam tại Mat-xcơ-va, Liên bang Nga, tặng 50 triệu cho mẹ Việt Nam anh hùng và những người nghèo tại Hải Phòng.

Một số hình ảnh tại chương trình Xuân quê hương Hải Phòng 2023 
Gần 500 kiều bào và thân nhân tham dự Xuân quê hương Hải Phòng 2023 - ảnh 5Một tiết mục văn nghệ tự biên tự diễn của kiều bào và thân nhân Hải Phòng.
Gần 500 kiều bào và thân nhân tham dự Xuân quê hương Hải Phòng 2023 - ảnh 6Đông đảo bà con kiều bào và thân nhân tham gia chương trình Xuân quê hương Hải Phòng 2023. Ảnh: Lan Phương
Gần 500 kiều bào và thân nhân tham dự Xuân quê hương Hải Phòng 2023 - ảnh 7
Gần 500 kiều bào và thân nhân tham dự Xuân quê hương Hải Phòng 2023 - ảnh 8Ông Lê Văn Quý, Chủ tịch Hội Liên lạc Việt kiều Hải Phòng, thay mặt Ban tổ chức, gửi lời cảm ơn lãnh đạo đại diện Trung ương và thành phố Hải Phòng cùng bà con kiều bào tham dự chương trình. Ảnh: Lan Phương
Gần 500 kiều bào và thân nhân tham dự Xuân quê hương Hải Phòng 2023 - ảnh 9Bà Vũ Thị Mai, kiều bào tại Vương quốc Anh, trao quà từ thiện cho đại diện Hội Liên lạc Việt kiều Hải phòng. Ảnh: Lan Phương
Gần 500 kiều bào và thân nhân tham dự Xuân quê hương Hải Phòng 2023 - ảnh 10Bà Bùi Thị Thu Minh, Phó Chủ tịch Hội người Hải Phòng tại CHLB Đức, (bìa trái) thay mặt Hội, tặng quà cho trẻ em Hải Phòng. Ảnh: Lan Phương
Gần 500 kiều bào và thân nhân tham dự Xuân quê hương Hải Phòng 2023 - ảnh 11Bà Phạm Thị Oanh, Chủ tịch Hội phụ nữ Việt Nam tại Matxxcơ-va, Liên bang Nga, trao quà từ thiện. Ảnh: Lan Phương
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác