Giao lưu nghệ thuật “Thời thanh niên sôi nổi” tại Nga

(VOV5)- Tối 5/3, tập thể lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại Moscow và các vùng lân cận tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Thời thanh niên sôi nổi”.

Chương trình bắt nguồn từ ý tưởng của Chi bộ Đại học Giao thông đường sắt Moscow nhằm hưởng ứng tháng Thanh niên – kỷ niệm Ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Chương trình nhận được sự quan tâm rất lớn của Đại sứ quán và được sự hỗ trợ nhiệt tình từ ban lãnh đạo trường đại học Đường sắt Moscow.

giao luu nghe thuat "thoi thanh nien soi noi" tai nga hinh 1
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại LB Nga Nguyễn Thanh Sơn phát biểu tại chương trình.

Phát biểu khai mạc chương trình, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại LB Nga Nguyễn Thanh Sơn đánh giá cao hoạt động rất bổ ích này dành cho sinh viên, cho tuổi trẻ Việt Nam tại LB Nga.

“Các bạn trẻ đã cố gắng làm cho buổi tối hôm nay đạt được thành công tốt đẹp nhất, để không chỉ là phát triển tình hữu nghị, tình đoàn kết giữa tuổi trẻ hai nước mà còn thể hiện tình cảm của mình dành cho tất cả các cô giáo, các bạn nữ sinh viên có mặt ở đây.” - Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn nói.

Ông tin rằng, các bạn trẻ người Việt ở Nga đang tiếp tục củng cố mối quan hệ đã trải qua năm tháng và trong tương lai sẽ ngày càng phát triển, đạt được mức độ như hai nước mong muốn.

giao luu nghe thuat "thoi thanh nien soi noi" tai nga hinh 2
Ông Nikolai Vladimirovich, Trưởng phòng Đối ngoại, đại diện cho Ban lãnh đạo của trường Đại học Giao thông đường sắt Moscow.

Ông Nikolai Vladimirovich, Trưởng phòng Đối ngoại, đại diện cho Ban lãnh đạo của trường cũng đánh giá cao quan hệ hợp tác của ngành giáo dục 2 nước nói chung, giữa trường Đại học Giao thông đường sắt Moscow với một số trường của Việt Nam nói riêng.

Nói về thế hệ trẻ Việt Nam của lĩnh vực nghệ thuật, ông Nikolai bày tỏ hài lòng về những thành tích của các sinh viên Việt Nam.

“Các nghệ sỹ trẻ Việt Nam biểu diễn những chương trình nghệ thuật rất tuyệt vời. Bởi vậy tôi tin rằng chương trình tối nay rất thành công” – ông Nikolai Vladimirovich cho biết.

giao luu nghe thuat "thoi thanh nien soi noi" tai nga hinh 3
Đại học Giao thông đường sắt Moscow đã điều kiện để tổ chức cuộc giao lưu với điều kiện sân khấu và các trang thiết bị âm thanh, ánh sáng rất chuyên nghiệp.

Những tràng pháo tay không ngớt nổi lên dành cho mỗi tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, sự trình diễn điêu luyện và đặc biệt là có trình độ nghệ thuật cao… ghi nhận những tài năng, những nỗ lực không ngừng của các thế hệ sinh viên Việt Nam đang học tập tại Liên bang Nga nói chung, trong ngành nghệ thuật nói riêng.

giao luu nghe thuat "thoi thanh nien soi noi" tai nga hinh 4
Tiết mục “Thời thanh niên sôi nổi”.

Tốp ca Sinh viên trường Đại học Tổng hợp Bộ nội vụ Moscow mang tên Kikotya với ca khúc “Thời thanh niên sôi nổi”, ca khúc quen thuộc với nhiều thế hệ tuổi trẻ Việt Nam qua nhiều thời kỳ đã mở đầu chương trình mang cùng tên bài hát và cuốn hút khán giả ngay lập tức.

Tổng thể chương trình, những ca khúc Nga kinh điển đã được chọn thể hiện nhiều và rất thành công qua các giọng hát chuyên nghiệp đang theo học tại các Nhạc viện lớn của Nga như Phương Mai, Tùng Lâm, Bảo Yến…

giao luu nghe thuat "thoi thanh nien soi noi" tai nga hinh 5
Tiết mục "Bánh trôi nước".

Các ca khúc Nga như “Cánh đồng Nga”, “Tổ Quốc” và những trích đoạn của các vở ca kịch nổi tiếng của Nga, những trích đoạn ballet, một loại hình nghệ thuật đạt đỉnh cao của Nga, cũng được các sinh viên chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp biểu diễn rất thành công.

Lần đầu tiên đến từ một thành phố xa là Ekaterinburg, sinh viên khoa thanh nhạc, Nhạc viện Ural, Nguyễn Bảo Yến mang đến đêm giao lưu nghệ thuật một ca khúc mang tên “Chim Họa mi”, tác phẩm vốn rất quen thuộc với dòng nhạc thính phòng thế giới. Bảo Yến cũng từng đoạt giải Nhất dòng nhạc thính phòng của giải tiếng hát truyền hình Việt Nam “Sao Mai” năm 2015.

“Em thực sự cảm thấy bất ngờ về cách tổ chức cũng như sắp xếp chương trình. Các tiết mục có tính chuyên môn rất cao. Em thấy đây là một điều rất đáng quý, rất cần được phát huy, cũng như là tiếp tục.” – Bảo Yến chia sẻ.

giao luu nghe thuat "thoi thanh nien soi noi" tai nga hinh 6
Một tiết mục mang âm hưởng truyền thống Việt Nam.

Đặc biệt, nữ nghệ sỹ nhân dân Nga Liutmila Safonova, với một tình cảm đặc biệt dành cho Việt Nam, cũng đã tới tham gia chương trình. Bà biểu diễn 3 ca khúc lớn. Trong đó có một bài là song ca cùng sinh viên Nguyễn Văn Hòa, đang theo học tại trường Đại học Văn hóa, một trích đoạn của vở opera nổi tiếng của Nga, rất hòa quyện và hấp dẫn.

Bà Liutmila nhận xét: “Trình độ tổ chức của các bạn Việt Nam ở đây rất cao và đạt một đẳng cấp rất xứng đáng đối với một chương trình giao lưu nghệ thuật, cả về khía cạnh văn hóa cũng như  tính nhân văn. Tôi rất cảm ơn số phận đã cho tôi được làm một người bạn của các bạn Việt Nam và có cơ hội để tham gia chương trình này của các bạn.”

Các bạn sinh viên trường Đại học Tài chính, Đại học tiếng Nga Pushkin, Đại học Sư phạm Quốc gia Moscow, Đại học Tổng hợp Nghiên cứu về Năng lượng Hạt nhân… đã biểu diễn nhiều tiết mục mang đậm chất dân gian Việt Nam như trình diễn áo dài, múa, hát trên chất liệu âm nhạc dân gian, bài hát ca ngợi đất nước, con người Việt Nam với trình độ chuyên nghiệp rất cao.

giao luu nghe thuat "thoi thanh nien soi noi" tai nga hinh 7
Nhiều tiết mục được thể hiện bởi cả những sinh viên Việt Nam và sinh viên Nga.

Những màn trình diễn đầy cảm xúc và hứng thú đã khiến các tiết mục này nhận được tán thưởng nhiệt liệt, mặc dù khán giả đã từng được thưởng thức nhiều lần ở các sinh hoạt cộng đồng.

Lần đầu tiên trong 1 chương trình giao lưu nghệ thuật như thế này có 2 tiết mục múa võ mới.

Đó là tiết mục võ đối kháng do các sinh viên Chi đoàn khoa Tâm lý, Đại học Cảnh sát, Bộ nội vụ Nga biểu diễn và tiết mục võ tự do của sinh viên Lê Phú Ánh, vô địch toàn Nga và 4 lần vô địch nước Cộng hòa Bashkortostan, thuộc Liên bang Nga.

Tham dự chương trình, các bạn sinh viên ngành cảnh sát phần nào giới thiệu được với bạn bè những bài học đặc thù của ngành mình và ngược lại, các bạn cũng được thưởng thức những tiết mục nghệ thuật, những môn học của các bạn ở các ngành khác.

“Đây là một chương trình tổ chức rất quy mô và khoa học, có sự tham gia của các bạn đoàn viên ở khắp Moscow và chúng em tự hào khi được tham gia chương trình này. Chi đoàn chúng em luôn luôn mong muốn được tham gia các chương trình do Đoàn Thanh niên và Đại sứ quán tổ chức.” - Phạm Tuấn Anh, sinh viên Khoa Tâm lý – Đại học Cảnh sát (Bộ Nội vụ Nga) chia sẻ.

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Thời thanh niên sôi nổi” với những tiết mục có trình độ rất chuyên nghiệp… đã đáp ứng nguyện vọng được thể hiện tài năng và sự sáng tạo của các sinh viên, đặc biệt là các sinh viên đang theo học ngành nghệ thuật. Đây cũng thực sự là một sân chơi bổ ích cho các bạn trẻ Việt Nam đang theo học tại Liên bang Nga.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác