Hội chuyên gia, trí thức Việt Nam-Hàn Quốc hỗ trợ y, bác sĩ đẩy lùi đại dịch Covid-19

(VOV5) - TS. Nguyễn Xuân Huy, Phó Chủ tịch VKEIA cùng các thành viên của Hội tặng 1.000 khẩu trang 3D ProMask 5 lớp y tế cao cấp Hàn Quốc, 50 chai Gel rửa tay khô VR-X nano bạc 1L - tinh dầu thiên nhiên.

Sáng 4/4, Hội chuyên gia, trí thức Việt Nam-Hàn Quốc (VKEIA) đến thăm, chia sẻ khó khăn, động viên tinh thần và hỗ trợ vật chất cho Bệnh viện Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh trong công tác cách ly tập trung phòng chống dịch đạt hiệu quả cao nhất.

Hội chuyên gia, trí thức Việt Nam-Hàn Quốc hỗ trợ y, bác sĩ đẩy lùi đại dịch Covid-19 - ảnh 1Các thành viên chủ chốt Hội chuyên gia, trí thức Việt Nam- Hàn Quốc (VKEIA) chuẩn bị các phần quà trao tặng Bệnh viện Quận 2 ngày 4/4/2020 

TS. Nguyễn Xuân Huy, Phó Chủ tịch VKEIA cùng các thành viên của Hội tặng 1.000 khẩu trang 3D ProMask 5 lớp y tế cao cấp Hàn Quốc, 50 chai Gel rửa tay khô VR-X nano bạc 1L - tinh dầu thiên nhiên.

Hội chuyên gia, trí thức Việt Nam-Hàn Quốc hỗ trợ y, bác sĩ đẩy lùi đại dịch Covid-19 - ảnh 2VKEIA trao tặng quà tượng trưng hỗ trợ cho Bệnh viện Quận 2. 
Hội chuyên gia, trí thức Việt Nam-Hàn Quốc hỗ trợ y, bác sĩ đẩy lùi đại dịch Covid-19 - ảnh 3

Bác sĩ Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Quận 2, bày tỏ lời cám ơn chân thành tới VKEIA đã gửi tặng các sản phẩm thiết yếu nhằm hỗ trợ Bệnh viện trong công tác chống dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn căng thẳng hiện nay.

Bác sĩ Khanh chia sẻ Bệnh viện Quận 2 được phân công khám, chữa trị, lấy dịch tễ trong khu dân cư thuộc diện nghi ngờ nhiễm bệnh, quản lý chuyên môn khu cách ly Quận 2, bố trí nhân sự đi tham gia chữa trị Covid tại Bệnh viện Cần Giờ, đưa đón người trong diện cách ly, diện nghi ngờ nhiễm bệnh… Vì thế, Bệnh viện nhận thức đây là món quà thể hiện sự giúp đỡ, san sẻ, đồng hành với ngành y nói chung và các chiến sĩ tham gia chống dịch của Bệnh viện Quận 2 nói riêng. 

Hội chuyên gia, trí thức Việt Nam-Hàn Quốc hỗ trợ y, bác sĩ đẩy lùi đại dịch Covid-19 - ảnh 4

Bác sĩ Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Quận 2 (bìa trái) trao Thư cám ơn cho TS. Nguyễn Xuân Huy, Phó Chủ tịch VKEIA, về sự ủng hộ, sẻ chia và đồng hành với Bệnh viện chống đại dịch Covid-19

Trước đó, với tinh thần tinh thần tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, Hội chuyên gia, trí thức Việt Nam – Hàn Quốc (VKEIA) đã tổ chức vận động quyên góp vật chất và tài chính tới đội ngũ y, bác sĩ, tình nguyện viên, những người đang làm việc và phục vụ tại các Bệnh viện, khu vực cách ly ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Hội chuyên gia, trí thức Việt Nam-Hàn Quốc hỗ trợ y, bác sĩ đẩy lùi đại dịch Covid-19 - ảnh 5Bệnh viện Quận 2 tiếp Hội chuyên gia, trí thức Việt Nam-Hàn Quốc. 

Qua khảo sát thực tế, VKEIA hiện đang tiếp nhận các sản phẩm thiết yếu như khẩu trang y tế, khẩu trang vải, găng tay bảo hộ, dung dịch sát khuẩn tay, dung dịch khử trùng, xà phòng rửa tay, khăn ướt, máy đo thân nhiệt, bộ kit test nhanh Covid-19, nước điện giải, và các vật dụng cần thiết khác.

Trong thời gian tới, VKEIA sẽ tiếp tục kết nối với các Bệnh viện, khu cách ly tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội để chuyển tải những tấm lòng vàng của các mạnh thường quân, các tổ chức trong và ngoài nước đã chung tay cùng VKEIA, cùng đồng bào cả nước đẩy lùi dịch bệnh Covid-19” - TS. Phạm Hải Chiến, Chủ tịch VKEIA, chia sẻ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác