Hội hữu nghị Czech - Việt góp phần xây dựng tình hữu nghị giữa hai nước

(VOV5) - Ngày 14/12, tại Thủ đô Praha, Hội hữu nghị Czech - Việt tổ chức Đại hội lần thứ 23 để tổng kết công tác năm 2019 và đề ra phương hướng hoạt động mới.
Hội hữu nghị Czech - Việt góp phần xây dựng tình hữu nghị giữa hai nước - ảnh 1 Chủ tịch danh dự Hội hữu nghị Séc-Việt, ông Marcel Winter phát biểu. - Ảnh: Trần Hiếu/Vietnam+

Ngày 14/12, tại Thủ đô Praha, Hội hữu nghị Czech - Việt tổ chức Đại hội lần thứ 23 để tổng kết công tác năm 2019 và đề ra phương hướng hoạt động nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Cộng hòa Czech.

Phát biểu tại Đại hội, ông Milos Kusy, Chủ tịch Hội hữu nghị Czech - Việt, cho biết trong thời gian tới Hội hữu nghị Czech -Việt sẽ đồng hành cùng Đại sứ quán Việt Nam và Hội người Việt Nam tại Czech góp phần tổ chức thành công các sự kiện tại Czech nhân dịp kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cộng hòa Czech (2/1950 - 2/2020). Bên cạnh đó, hội sẽ tìm các nguồn kinh phí cho các dự án hội nhập, nhất là dự án đào tạo tiếng Czech để giúp cộng đồng người Việt hội nhập tốt hơn vào xã hội sở tại và sẽ nỗ lực thúc đẩy hợp tác lao động giữa hai nước để người Việt Nam sang làm việc trong các công ty của Czech.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác