Hội nghị chuyên đề về công tác người Việt Nam ở nước ngoài

(VOV5) - Sáng 29/11, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác vận động kiều bào, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Tham dự Hội thảo có ông Phạm Quang Hiệu, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, cùng đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, đại diện Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài.

Hội nghị chuyên đề về công tác người Việt Nam ở nước ngoài - ảnh 1Ông Phạm Quang Hiệu, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phát biểu tại Hội nghị: Ảnh/ Mạnh Quỳnh VOV5

Tại Hội thảo các Đại biểu trình bày một số tham luận về kết quả triển khai các chính sách pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài; các vướng mắc và hướng tháo gỡ nhằm khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam ở nước ngoài về thăm thân, làm ăn, đầu tư, nghiên cứu khoa học tại quê hương; tình trạng lao động Việt Nam vi phạm luật sở tại, nguyên nhân, hệ quả và vai trò của các cơ quan chức năng trong nước, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong việc ngăn chặn, hạn chế tình trạng này…

Hội nghị chuyên đề về công tác người Việt Nam ở nước ngoài - ảnh 2Các đại biểu tham gia Hội nghị chụp ảnh lưu niệm: Ảnh/ Mạnh Quỳnh VOV5

Phát biểu tại Hội thảo, Ông Phạm Quang Hiệu, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, cho biết:

“Nguồn lực của kiều bào hiện nay là rất lớn, thực hiện công tác đại đoàn kết hướng tới thu hút cả tiềm năng về kinh tế và tri thức. Để làm được việc đó, vấn đề hiện nay là hệ thống văn bản pháp luật, thể chế, chủ trương và đường lối vẫn chưa đồng bộ, vậy nên trong thời gian tới cần triển khai đồng bộ, nhanh hơn giữa thể chế và các văn bản pháp luật”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác