Hội phụ nữ và Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc hỗ trợ vốn vay cho người nghèo

(VOV5) - Chiều 24/01, Hội liên Hiệp phụ nữ Việt Nam đã tiếp nhận số tiền một trăm triệu đồng do chị em phụ nữ thuộc Hội phụ nữ và Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc hỗ trợ người nghèo trong nước vay vốn sản xuất, ổn định đời sống.

Hội phụ nữ và Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc hỗ trợ vốn vay cho người nghèo  - ảnh 1


Theo bà Nguyễn Thị Thanh Hòa Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam thì nhiều năm qua Hội đã thực hiện có hiệu quả quỹ ủy thác vay vốn hỗ trợ người nghèo ở 63 tỉnh, thành phố phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo. Riêng nguồn ủy thác từ ngân hàng chính sách xã hội cho đến nay đã lên tới con số gần 50 ngàn tỷ đồng, tỷ lệ hoàn trả lên tới trên 99 %. Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa cho biết thêm: Điều đặc biệt là các chị em phụ nữ nghèo được vay vốn đều đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh nên đời sống được cải thiện tốt. Cộng với hỗ trợ khác như dạy nghề chẳng hạn. Món tiền của chị em phụ nữ ở Séc chúng tôi đảm bảo cho vay đúng dối tượng sẽ có trách nhiệm phân công người hỗ trợ để chị em được vay vốn sử dụng đúng mục đích. Tôi rất mong muốn thông qua các chương trình hoạt động của tổ chức hội ở trong nước thì cũng nhận được sự hỗ trợ từ tất cả người VN ở nước ngoài nói chung, chị em phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài nói riêng có thể giúp đỡ chị em phụ nữ nghèo ở trong nước bằng nhiều hình thức vay vốn, 1 năm, 2 năm và Hội đảm bao sẽ hoàn trả đúng thời hạn.

Hội phụ nữ và Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc hỗ trợ vốn vay cho người nghèo  - ảnh 2

Cộng đồng người Việt tại CH Séc có khoảng hơn 90 ngàn người, trong đó chị em phụ nữ chiếm tỷ lệ đông đảo. Sinh sống, làm việc ở nước ngoài, nhiều trách nhiệm đè nặng lên vai người phụ nữ. Tuy vậy, trong các thập niên qua chị em phụ nữ VN tại Séc luôn tích cực tham gia các hoạt động chung của cộng đồng và hướng về xây dựng đất nước bằng rất nhiều các hoạt động từ thiện xã hội./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác