Hội thân nhân kiều bào Lào-Thái : Thắt chặt tình hữu nghị Lào- Việt Nam- Thái Lan

(VOV5) - Ông Chính mong muốn, bà con kiều bào đặc biệt là Lào,Thái Lan quan tâm nhiều hơn đến quê hương và tiếp tục đóng góp dù chỉ là ý tưởng để cùng chung tay xây dựng và phát triển đất nước.

Sinh ra tại Thái Lan nhưng khi trưởng thành ông Nguyễn Văn Chính lại quyết định trở về Việt Nam lập nghiệp. Gia đình ông chọn Phú Thọ làm nơi định cư thứ 2 của mình. Hiện ông là Chủ tịch hội thân nhân kiều bào Lào - Thái Lan của tỉnh. Ông cùng cùng với các thành viên của Hội, tích cực tham gia đóng góp xây dựng phát triển địa phương đồng thời phát huy vai trò cầu nối hữu nghị giữa tỉnh Phú Thọ với các địa phương ở Thái Lan và Lào.

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

Là một trong những đại biểu tham gia Hội nghị Kiều bào đóng góp ý kiến phát triển đất nước trong tình hình mới mới đây do Ủy Ban Nhà nước về người Việt Nam ở Nước ngoài ( Bộ Ngoại giao) tổ chức, ông Nguyễn Văn Chính bày tỏ vui mừng trước những kết quả phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, đặc biệttrong cuộc chiến đại dịch Covid-19:

Theo tinh thần của chỉ thị 45 và tiếp tục phát huy nghị quyết 36 của Bộ Chính trị, tôi và các thành viên trong Hội thân nhân kiều bào Thái Việt ở Phú Thọ hưởng ứng nhiệt tình, cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước với công tác kiều bào, đã tạo điều kiện cho chúng tôi được tiếp xúc rất nhiều với bà con kiều bào ở nước ngoài. Chúng tôi rất phấn khởi khi thấy tình hình đất nước ngày càng phát triển. Đặc biệt thời gian qua, Việt Nam làm rất tốt công tác chống dịch Covid-19. Nếu như trước đây, mức sống của chúng tôi ở Việt Nam chênh lệch rất nhiều so với bà con người Việt ở Thái Lan, nhưng nay đã ngang nhau. Mọi điều kiện sinh hoạt được nâng cao rõ rệt từng ngày.” Ông Chính nói.

Hội thân nhân kiều bào Lào-Thái : Thắt chặt tình hữu nghị Lào- Việt Nam- Thái Lan - ảnh 1 Ông Nguyễn Văn Chính, Chủ tịch Hội thân nhân kiều bào
Lào Thái, tỉnh Phú Thọ- Ảnh Hà Linh

Chọn Phú Thọ là nơi định cư lập nghiệp, ông Chính cùng gia đình và các thành viên của Hội đã tự thân tự lập phát triển kinh tế, chia sẻ kinh nghiệm làm ăn với bà con, tích cực tham gia các nhóm, tổ chức Hội đoàn địa phương. Thời đại công nghệ số, đặc biệt giúp các Hội kết nối với bên Thái Lan để học hỏi những những giải pháp, cách làm hay trong phát triển kinh tế gia đình và địa phương. Bên cạnh đó, nhờ những chính sách liên quan đến quyền lợi thiết thực kiều bào, Hội thường xuyên tổ chức các hoạt động kết nối, giao lưu với kiều bào ở Thái Lan, Lào qua đó, khuyến khích bà con trở về tìm kiếm cơ hội đầu tư kinh doanh trong nước, đóng góp cho sự phát triển của Phú Thọ nói riêng và Việt Nam nói chung. Ông cho rằng điều này có được là do sự quan tâm Đảng và Nhà nước, thời gian qua có những nghị quyết, chỉ thị rất đúng đắn, chính sách thiết thực mở ra những cơ hội tốt cho bà con kiều bào giao lưu, kết nối tìm hiểu học hỏi và xây dựng quan hệ đối tác đầu tư làm ăn rất hiệu quả. Đặc biệt trong nghị quyết 36, Đảng Nhà nước quan tâm đến công tác kiều bào, giúp bà con hiểu rõ hơn tình hình trong nước. Những cơ chế chính sách mở, đang giúp bà con không những ở Thái Lan có thêm cơ hội trở về, đầu tư, kinh doanh. Đó là những dấu hiệu rất đáng mừng.

Là những người có nhiều kinh nghiệm sinh sống và làm ăn ở nước ngoài, ông Chính và các thành viên của Hội thân nhân kiều bào Lào -Thái còn tham gia, tư vấn, đóng góp ý kiến với chính quyền địa phương trong những vấn đề lớn của tỉnh Phú Thọ về phát triển kinh tế, du lịch và đặc biệt là trong nâng cao công tác đối ngoại nhân dân.

Hội thân nhân kiều bào Lào-Thái : Thắt chặt tình hữu nghị Lào- Việt Nam- Thái Lan - ảnh 2 Hội thân nhân Việt kiều Lào - Thái tại Phú Thọ không chỉ giúp hội viên vươn lên trong cuộc sống mà còn góp phần thắt chặt tình hữu nghị Việt - Lào - Thái. Ảnh: Cuộc gặp mặt truyền thường niên của Hội. Ảnh SongoaivuPhuTho.vn

“Trong các chuyến thăm sang Lào, Thái Lan, chúng tôi thông báo cho bà con tình hình mới nhất của đất nước, đồng thời cập nhật những chủ trương chính sách mới về kiều bào để bà con có thêm những cơ hội đầu tư phát triển kinh tế Việt Nam. Ngược lại nếu người dân trong nước sang Lào, Thái Lan thấy thuận lợi có thể kết hợp với bà con bên đó làm ăn. Tôi cũng có ý nguyện của chung các kiều bào là chính quyền tỉnh Phú Thọ tạo điều kiện nhiều hơn cho chúng tôi được đón tiếp nhiều hơn các đoàn kiều bào trở về, tạo sự gắn kết hơn nữa, quảng bá hình ảnh đất nước, của địa phương. Tôi thấy rằng, Phú Thọ có rất nhiều tiềm năng về du lịch và có nhiều địa danh đẹp mà chưa khai thác được hết nguồn lực." Ông Chính nói.

Ông Nguyễn Văn Chính cho rằng những gì Việt Nam đã và đang làm được là niềm tự hào của bà con kiều bào trên khắp thế giới. Là một người con trở về quê hương sinh sống lâu năm, ông Chính mong muốn rằng bà con kiều bào đặc biệt là Lào, Thái Lan quan tâm nhiều hơn đến quê hương và tiếp tục đóng góp dù chỉ là ý tưởng để cùng chung tay xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác