Hội thảo về tình hình Nga và thách thức với doanh nghiệp Việt Nam

(VOV5)- Các doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga cần tăng cường sự liên kết, hỗ trợ nhau trong khả năng có thể để vượt qua giai đoạn khó khăn này

 

Ngày 21/12, tại Thủ đô Moscow, Liên bang Nga, Hiệp hội các Nhà doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga tổ chức cuộc hội thảo với chủ đề “Khủng hoảng Ucraina, cấm vận kinh tế Nga, đồng rúp mất giá – thách thức và giải pháp đối với các doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga”. Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Nguyễn Thanh Sơn phát biểu hoan nghênh Hiệp hội các doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga kịp thời tổ chức hội thảo có ý nghĩa trong bối cảnh hiện nay và bày tỏ mong muốn, các Doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga cần tăng cường sự liên kết, hỗ trợ nhau trong khả năng có thể để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn cũng thông tin tới cộng đồng về những việc làm của cơ quan Ngoại giao Việt Nam nhằm thúc đẩy các cơ quan chức năng của Nga quan tâm tạo điều kiện hơn cho cộng đồng Việt Nam ở đây.

 

Cũng trong ngày 21/12, tại Berlin, Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức tổ chức hội nghị giữa nhiệm kỳ nhằm sơ kết các hoạt động, hoàn chỉnh điều lệ, kết nạp thêm hội viên mới cũng như thông qua phương hướng hoạt động thời gian tới. Đoàn công tác Bộ Công thương do Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú dẫn đầu, Đại sứ Nguyễn Thị Hoàng Anh tới dự hội nghị. Báo cáo sơ kết các hoạt động của hội từ 2013-2014 nêu bật những việc đã làm được như tổ chức thành công Diễn đàn doanh nghiệp Việt - Đức với sự tham gia của trên 60 doanh nghiệp lớn tại Đức và từ Việt Nam sang; tổ chức đoàn về thăm quần đảo Trường Sa, tặng quà các chiến sĩ hải đảo; phối hợp cùng Đại sứ quán và Hội Thăng Long tổ chức thành công Lễ hội văn hóa Việt Nam tại đảo Hữu nghị Potsdam. Thời gian tới, hội sẽ tiếp tục duy trì, phát huy các hoạt động đã có. Hội cũng sẽ phối hợp với Hội Điện ảnh Việt Nam làm phim thời sự về sự hình thành và phát triển doanh nghiệp Việt Nam tại Đức nhân kỷ niệm 40 năm hai nước thiệt lập quan hệ ngoại giao trong năm 2015./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác