Khai trương gian hàng sách Việt Nam đầu tiên tại Hàn Quốc

(VOV5) - Triển lãm diễn ra đến hết ngày 30/11 tại Nhà sách Kyobo Gwanghwamun.

Ngày 21/11, Công ty FAHASA phối hợp với tập đoàn Kyobo của Hàn Quốc, tổ chức Triển lãm sách và khai trương Gian hàng sách Việt Nam lần đầu tiên tại thủ đô Seoul, với mục đích tăng cường giao lưu và phát triển văn hóa giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc.

Khai trương gian hàng sách Việt Nam đầu tiên tại Hàn Quốc    - ảnh 1Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tú (thứ hai bên phải) cùng các đại biểu cắt băng khai trương gian sách Việt Nam đầu tiên tại Hàn Quốc. 

Phát biểu khai mạc sự kiện, Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc FAHASA, ông Phạm Minh Thuận cho biết tại triển lãm lần này, công ty FAHASA xuất khẩu sách của nhiều nhà xuất bản và các công ty xuất bản sách Việt Nam với hơn 2.000 tựa sách và 5.000 bản sách các thể loại như sách học tiếng Việt Nam, Từ điển Tiếng Việt, sách giới thiệu về văn hóa, lịch sử, du lịch, danh nhân Việt Nam, sách thiếu nhi và nhiều chủ đề phong phú khác…

FAHASA hy vọng Gian hàng sách Việt Nam giúp người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc, tiếp cận sách Việt Nam, đặc biệt là đối với các gia đình đa văn hóa Hàn-Việt, giúp con em các gia đình đa văn hóa duy trì cũng như phát triển ngôn ngữ tiếng Việt.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 30/11 tại Nhà sách Kyobo Gwanghwamun. Đây là lần đầu tiên sách Việt Nam được xuất khẩu chính thức và được bày bán tại nhà sách lớn nhất tại Seoul.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác