Kiều bào Australia ca ngợi Việt Nam tổ chức tốt việc ứng phó với dịch bệnh COVID-19

(VOV5) -  Ông Nguyễn Ngọc Mỹ, kiều bào Australia cho rằng công tác cách ly tại trường Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện tốt và chu đáo.

Những ngày vừa qua, số ca nhiễm Covid-19 tại Australia gia tăng nhanh chóng, với diễn biến phức tạp, lưu lượng người Việt Nam mua vé về nước tăng đột biến.

Hôm qua (21/03), ông Nguyễn Ngọc Mỹ, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài,  kiều bào Australia, trong dòng người từ Australia trở về nước. Ông cùng nhiều hành khách được đưa về cách ly tại Trường Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

Kiều bào Australia ca ngợi Việt Nam tổ chức tốt việc ứng phó với dịch bệnh COVID-19 - ảnh 1Hoạt động thể thao tại khu cách ly Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. -Ảnh: Hảo Nguyễn//vnuhcm.edu.vn 

Ông Nguyễn Ngọc Mỹ nhận định Việt Nam là nước tổ chức tốt việc ứng phó với dịch bệnh Covid-19. Ông nhận xét nhận xét công tác cách ly tại trường Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện tốt và chu đáo: “Tối hôm qua, sau khi ở sân bay về, chúng tôi được xe ô tô chở những người bị cách ly về trường Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Với đại dịch như vậy, tất cả mọi người đều có tinh thần thực thi nghiêm chỉnh và vui vẻ về đây. Về tới nơi, các nhân viên ở đây xịt khử khuẩn các va li, ba lô để chống vi rút. Sau đó, chúng tôi được nhận nước uống, rồi được đưa lên phòng ở. Tôi có cảm nhận các cán bộ ở đây đón tiếp rất tốt, tổ chức bài bản”.

Nhân dịp này, ông kêu gọi Hiệp hội doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài ủng hộ, chia sẻ những khó khăn của đồng bào trong nước trong việc phòng chống dịch. Bản thân ông đã đóng góp 200 triệu đồng với mong muốn góp một phần sức lực nhỏ bé của mình vì lợi ích chung của cộng đồng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác