Kiều bào vui mừng dự Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc ở quê nhà

(VOV5) - Theo ban tổ chức, trong những ngày qua, có hơn 50 đoàn kiều bào với khoảng 250 thành viên là các tăng, ni và phật tử về dự Đại lễ.
Kiều bào vui mừng dự Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc ở quê nhà - ảnh 1Toàn cảnh buổi gặp 

Sáng 13/5, ông Vũ Chiến Thắng, Trưởng Ban tôn giáo Chính phủ gặp thân mật với các tổ chức Phật giáo Việt Nam và phật tử kiều bào các nước về dự Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc tại chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam.

Dự buổi gặp mặt có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự, Phó Trưởng Ban Tăng sự Trung ương.

Tại đây, đại diện phật tử, tăng ni nhiều nước trên thế giới đã chia sẻ về đời sống văn hóa, tâm linh của cộng đồng người Việt trên thế giới. 

Kiều bào vui mừng dự Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc ở quê nhà - ảnh 2                              Ông Hà Minh Hiển

Kiều bào mong muốn được hỗ trợ về về các hoạt động lễ tiết tôn giáo, xây được nhiều ngôi Chùa Việt nơi mình sống, bởi đây không chỉ là địa chỉ sinh hoạt tâm linh, còn là nơi tổ chức nhiều hoạt động cộng đồng, gìn giữ và giới thiệu bản sắc văn hóa Việt Nam với người dân nước sở tại. Về dự đại lễ Phật đản lần này, ông Hà Minh Hiển, Pháp danh Viên Đức, Chủ tịch Trung tâm Phật giáo Việt Nam tại CH Ba Lan cho biết: “Chúng tôi rất vui, rất hoan hỉ vì sự đón tiếp của Ban tổ chức, không gian của chùa Tam Chúc rất đẹp, khiến cho chúng tôi rất ngưỡng mộ. Chúng tôi rất vui mừng và tự hào vì Việt Nam lần thứ 3 được tổ chức đại lễ”.

Chị Hoàng Thúy Nga, phật tử từ CH Séc chia sẻ: “Rất là tuyệt vời, không gian đẹp. Tôi rất tự hào về đất nước của mình với lịch sử phát triển Phật giáo hàng nghìn năm. Khi mà trở về Việt Nam để dự đại lễ Vesak chúng tôi cảm giác như mình về với những người thân trong gia đình, thấy tình cảm gắn bó hơn khi đến với lễ hội”.

Kiều bào vui mừng dự Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc ở quê nhà - ảnh 3

                          Chị Hoàng Thúy Nga

Không chỉ tham dự các hoạt động lễ hội, đại biểu kiều bào tham gia nhiều phiên thảo luận về vai trò của Phật giáo đối với đời sống cộng đồng. Giáo sư Lâm Như Tạng, người Việt ở Australia thảo luận đề tài: Phật giáo là tôn giáo vĩ đại  và cho rằng“Phật giáo giúp con người bớt đi đau khổ, khích lệ 

Kiều bào vui mừng dự Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc ở quê nhà - ảnh 4

                Giáo sư Lâm Như Tạng

hòa bình thế giới, chấm dứt chiến tranh, bảo vệ môi trường. Ngoài ra, các nhà khoa học ca ngợi giáo lý Phật giáo bởi đây là triết lý khoa học, hướng con người đến tri thức. Bởi thế thực tập giáo lý đạo Phật sẽ giúp con người an vui, hạnh phúc”.

Theo thông kế chưa đầy đủ, hiện có khoảng gần 600 ngôi chùa Việt trên thế giới với nhiều  tăng, ni đang thực hiện công tác phật sự, hướng dẫn tâm linh cho cộng đồng người Việt và người dân bản địa.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác