Kỷ niệm quốc khánh Việt Nam 2/9 diễn ra tại nhiều nước trên thế giới

(VOV5) - Đại sứ Nguyễn Bá Hùng khẳng định Việt Nam đặc biệt coi trọng mối quan hệ Việt Nam-Lào, luôn coi Lào là những người anh em, bạn bè thân thương và thủy chung nhất. 

Tối 30/8 tại thủ đô Vientiane, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức chiêu đãi trọng thể chào mừng kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2019).

Kỷ niệm quốc khánh Việt Nam 2/9 diễn ra tại nhiều nước trên thế giới - ảnh 1 Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng cùng các vị đại biểu cắt bánh mừng quốc khánh. - Ảnh: VOV

Trong diễn văn đọc tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng nhấn mạnh mùa Thu Hà Nội 74 năm trước, ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, sau này là nước CHXHCN Việt Nam. Tư tưởng chủ đạo xuyên suốt trong bản Tuyên ngôn Độc lập của Việt Nam là độc lập dân tộc, tự do, bình đẳng và mưu cầu hạnh phúc của nhân dân. Trong hơn 7 thập kỷ qua, thực hiện khát vọng cháy bỏng đó, nhân dân Việt Nam đã giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước và thành công trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại sứ Nguyễn Bá Hùng khẳng định Việt Nam đặc biệt coi trọng mối quan hệ Việt Nam-Lào, luôn coi Lào là những người anh em, bạn bè thân thương và thủy chung nhất. Việt Nam hết sức vui mừng và tự hào khi mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào liên tục phát triển, được hai bên nhất trí nâng lên thành quan hệ “hữu nghị vĩ đại”. 

Cũng tối 30/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức lễ kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2019).  Trong diễn văn khai mạc, Đại sứ Việt nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam điểm lại lịch sử hào hùng của nhân dân Việt Nam kể từ khi giành độc lập dân tộc cách đây 74 năm, những thành tựu kinh tế-xã hội nổi bật trong quá trình đổi mới đưa Việt Nam ngày càng phát triển hội nhập sâu, rộng vào nền kinh tế thế giới. Đại sứ hy vọng quan hệ hai nước sẽ tiếp tục phát triển trong thời kỳ mới Lệnh Hòa (Reiwa) của Nhật Bản.

Kỷ niệm quốc khánh Việt Nam 2/9 diễn ra tại nhiều nước trên thế giới - ảnh 2

Đại sứ Việt nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam đọc diễn văn tại lễ mững quốc khánh. - Ảnh: VOV

Trước đó, tối 28/8, tại thủ đô Brasilia, Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil tổ chức tiếp tân nhân dịp kỷ niệm 74 năm Quốc khánh Việt Nam, với sự tham dự của gần 300 khách mời bao gồm các quan chức cấp cao từ Quốc hội, các bộ, ngành, chính quyền địa phương các bang và doanh nghiệp bạn bè đối tác Brazil, đại diện các cơ quan ngoại giao đoàn và cộng đồng người Việt đang sinh sống và học tập tại Brazil.

Nhân dịp này, lãnh đạo Đảng Cộng sản Brazil (PcdoB) cùng nhiều thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ liên bang và thống đốc các bang có nhiều quan hệ với Việt Nam đã gửi điện, thư chúc mừng tới Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil.

Tối 30/8, tại thành phố Ekaterinburg thuộc tỉnh Sverdlovsk, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Liên bang Nga, tổ chức kỷ niệm 74 năm Quốc khánh Việt Nam.

Kỷ niệm quốc khánh Việt Nam 2/9 diễn ra tại nhiều nước trên thế giới - ảnh 3Chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ. - Ảnh: nhandan.com.vn

Phát biểu chào mừng các vị khách quý có mặt tại Lễ kỷ niệm lần thứ 74 Quốc khánh Việt Nam, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Ekaterinburg Ngô Phương Nghị khẳng định: Sự kiện trọng đại này của dân tộc Việt Nam, đánh dấu sự ra đời của nước Việt Nam độc lập, có chủ quyền và cũng nhắc nhở mỗi người dân quý trọng giá trị nền độc lập, tự do mà thế hệ cha ông đã hy sinh xương máu để giành lấy.

Phát biểu chào mừng Ngày Quốc khánh của Việt Nam, ông Aleksander Vladimirovich, đại diện Bộ Ngoại giao Nga tại tỉnh Sverdlovsk khẳng định cùng với thời gian, Việt Nam đã trở thành người bạn tin cậy của LB Nga tại khu vực Đông Nam Á”, bày tỏ tin tưởng mối quan hệ hợp tác giữa hai nước LB Nga và Việt Nam ngày càng phát triển thực chất và hiệu quả hơn.

Việt Nam là đối tác quan trọng trong chính sách "Hành động hướng Đông" và là người bạn tin cậy của Ấn Độ. Đây là khẳng định của ông G.Kishan Reddy, Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Ấn Độ, đưa ra tối 30/8 khi trao đổi với Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu trong khuôn khổ lễ chiêu đãi trọng thể nhân dịp kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam Tại New Delhi.  Ông bày tỏ tin tưởng quan hệ hai nước sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Kỷ niệm quốc khánh Việt Nam 2/9 diễn ra tại nhiều nước trên thế giới - ảnh 4Đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ tại bang California phát biểu chúc mừng. - Nguồn: TTXVN

Cũng ngày 30/8, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố San Francisco tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam. 

Tại buổi lễ, Tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco Nguyễn Trác Toàn nhấn mạnh ý nghĩa trọng đại của ngày Quốc khánh, một mốc son hào hùng trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Hướng tới kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Mỹ (1995-2020), Tổng lãnh sự Nguyễn Trác Toàn khẳng định mong muốn của Việt Nam thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác Toàn diện và tin tưởng với sự hợp tác của chính quyền, quốc hội và các giới của Mỹ tại khu vực bờ Tây, quan hệ hai bên sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa, đóng góp thiết thực vào sự phát triển toàn diện vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác