Lễ hội gắn kết tình hữu nghị Việt Nam- Nhật Bản

(VOV5) - Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản 2019 sẽ có 120 gian hàng được chia thành các khu theo chủ đề “Ẩm thực truyền thống”, “Âm nhạc” và “Nghệ thuật truyền thống”...

Chiều 13/5, tại Đại sứ quán Việt Nam tại Tokyo, Nhật Bản, Ban tổ chức Lễ hội Việt Nam 2019 (Vietnam Festival 2019) họp báo công bố thời điểm diễn ra lễ hội tại công viên Yoyogi ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản.

Lễ hội gắn kết tình hữu nghị Việt Nam- Nhật Bản  - ảnh 1Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam phát biểu tại buổi họp báo.
- Ảnh: Hồng Hà/TTXVN

Tại cuộc họp báo, Đại sứ Vũ Hồng Nam nêu bật ý nghĩa của lễ hội, sẽ diễn ra trong 2 ngày 8 và 9/6. Đại sứ Vũ Hồng Nam đánh giá Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản những năm qua đã góp phần tăng cường tình đoàn kết và hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước và hợp tác, phát triển giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực.

Theo Ban tổ chức, Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản 2019 sẽ có 120 gian hàng được chia thành các khu theo chủ đề “Ẩm thực truyền thống”, “Âm nhạc” và “Nghệ thuật truyền thống”...

Đến với Lễ hội Việt Nam 2019, khách tham quan sẽ có cơ hội được thưởng thức các món ăn đặc sắc của Việt Nam, các chương trình văn hóa, âm nhạc, biểu diễn nghệ thuật đậm đà bản sắc dân tộc. Ban tổ chức dự kiến lễ hội năm nay sẽ thu hút khoảng 180.000 lượt khách tham quan. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác