Lễ hội văn hoá Việt Nam lần thứ 6 tại Jeonnam-Gwangju

(VOV5) - Thông qua lễ hội, Ban tổ chức mong muốn quảng bá văn hóa, hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè Hàn Quốc và quốc tế. 

Kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Hàn Quốc, ngày 09/10, Lễ hội văn hoá Việt Nam tại Jeonnam-Gwangju lần thứ 6 diễn ra tại trường Đại học Chosun dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán VN tại Hàn Quốc.

Lễ hội văn hoá Việt Nam lần thứ 6 tại Jeonnam-Gwangju - ảnh 1Đông đảo người Việt tại khu vực Jeonnam - Gwangju đến tham dự lễ hội.

Tới dự có Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng; Lãnh đạo Trung tâm lao động ngoài nước, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cùng trên 1.500 người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Lễ hội văn hoá Việt Nam lần thứ 6 tại Jeonnam-Gwangju - ảnh 2Ông Nguyễn Viết Phong, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Jeonnam-Gwangju.

Ông Nguyễn Viết Phong, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Jeonnam-Gwangju, cho biết: “Thông qua lễ hội này, Ban tổ chức mong muốn quảng bá văn hóa, hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè Hàn Quốc và quốc tế. Đồng thời tạo sân chơi bổ ích cho cộng đồng và là cầu nối tạo sự đoàn kết tương trợ lẫn nhau giữa những người Việt Nam đang sinh sống trong khu vực”.

Lễ hội văn hoá Việt Nam lần thứ 6 tại Jeonnam-Gwangju - ảnh 3Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng phát biểu tại Lễ hội Văn hóa Việt Nam lần thứ 6, thành phố Gwangju. 

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Vũ Tùng mong muốn người lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc nói chung, tại Jeonnam-Gwangju nói riêng, sẽ phát huy những đức tính tốt đẹp của người Việt Nam, cần cù, chịu khó, sáng tạo trong công việc, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với sở tại; tuân thủ tốt hợp đồng lao động, pháp luật Hàn Quốc và Việt Nam. 

Sau ba năm dịch bệnh, lễ hội trở lại với nhiều hoạt động như: Tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho người lao động; Trưng bày tranh, ảnh quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam; Tổ chức trò chơi dân gian truyền thống; Trải nghiệm văn hóa với các trang phục truyền thống của Việt Nam; Giới thiệu nhiều món ăn đậm đà hương vị quê hương như: bánh mì, bún chả, bún thịt nướng, phở bò, bánh cuốn, gà ủ muối…

Lễ hội văn hoá Việt Nam lần thứ 6 tại Jeonnam-Gwangju - ảnh 4Một tiết mục biểu diễn văn nghệ tại lễ hội.

Đặc biệt, trong khuôn khổ lễ hội, Trung tâm sức khỏe dành cho dân di trú tại Gwangju tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho cộng đồng người Việt Nam dự lễ hội. Bà con cũng được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc trong đó có sự tham gia của nữ ca sĩ có giọng hát nhẹ nhàng, ngọt ngào Suni Hạ Linh.

Lễ hội văn hoá Việt Nam lần thứ 6 tại Jeonnam-Gwangju - ảnh 5Đại sứ Nguyễn Vũ Tùng trao tặng Giấy khen của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cho các thành viên của ban tổ chức lễ hội.

Nhân dịp này, Đại sứ quán Việt Nam đã trao bằng khen cho các doanh nghiệp Hàn Quốc và người lao động tiêu biểu.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác