"Mái ấm Việt - Séc", tấm lòng nhân ái Việt Nam trên đất Séc

(VOV5) -  Nhân kỷ niệm một năm thành lập, "Mái ấm Việt - Séc" tổ chức hoạt động giao lưu, quyên góp từ thiện vào tối 9/11 tại Trung tâm thương mại Sapa ở thủ đô Praha, Cộng hòa Séc.

Ban chấp hành Mái ấm Việt Séc. Ảnh: Ngọc Mai/TTXVN

"Mái ấm Việt - Séc" là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, ra đời tại Cộng hòa Séc vào năm 2013, nhằm mục đích giúp đỡ các trẻ em mồ côi, khuyết tật và những người có hoàn cảnh đặc biệt tại Cộng hòa Séc và Việt Nam.

Bên cạnh số đông thành viên là người Việt đang sinh sống và làm ăn tại Cộng hòa Séc, tham gia mái ấm còn có cả công dân Séc và Đức.Từ một câu lạc bộ gồm 32 thành viên, đến nay "Mái ấm Việt - Séc" đã phát triển lên 132 thành viên và có nhiều hoạt động ý nghĩa theo tiêu chí "lá lành đùm lá rách" với tổng số tiền và quà quyên góp lên tới hơn 150 triệu VNĐ. Các thành viên của "Mái ấm Việt - Séc" còn tích cực tham gia quảng bá văn hóa, ẩm thực Việt Nam trong các sự kiện do chính quyền và các đoàn thể nước sở tại tổ chức.

 

Nhân lễ kỷ niệm 1 năm, "Mái ấm Việt - Séc"  thành lập Hội người cao tuổi với mục đích tập hợp những người Việt trên 50 tuổi đang sống ở CH Séc để giúp đỡ, động viên nhau về tinh thần./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác