Năm 2022 kiều hối TP.HCM đạt hơn 6,6 tỷ USD, chiếm 40-50% lượng kiều hối của cả nước

(VOV5) - Trong năm 2022, hoạt động đối ngoại nhân dân tại TP.HCM đã có nhiều cách làm mới, đóng góp tích cực vào quá trình phục hồi kinh tế- xã hội của Thành phố.

Đây là thông tin tại Hội nghị Tổng kết công tác đối ngoại nhân dân, công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài và kết quả thực hiện Chương trình Gia đình Việt và sinh viên Lào, Campuchia năm 2022. Hội nghị diễn ra chiều qua, do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM) tổ chức. 

Năm 2022 kiều hối TP.HCM đạt hơn 6,6 tỷ USD, chiếm 40-50% lượng kiều hối của cả nước - ảnh 1Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi họp mặt. Ảnh: Quốc Thanh

Trong năm 2022, hoạt động đối ngoại nhân dân tại TP.HCM đã có nhiều cách làm mới, đóng góp tích cực vào quá trình phục hồi kinh tế- xã hội của Thành phố sau đại dịch COVID -19. TP.HCM đã phục hồi mạnh mẽ,  trong đó có sự đóng góp của gần 3.000 doanh nghiệp có vốn đầu tư của kiều bào, hơn 400 chuyên gia, trí thức kiều bào đang làm việc dài hạn tại Thành phố.

Năm 2023, TP.HCM sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong đó, TP mong muốn bà con Việt Nam ở nước ngoài, các thành viên Ban liên lạc Kiều bào của Thành phố làm cầu nối quan trọng để gắn kết, tập hợp nguồn lực quan trọng này.

Cũng tại Hội nghị, Thành phố tổng kết kết quả thực hiện Đề án gia đình Việt và sinh viên Lào - Campuchia với 33 gia đình và 48 sinh viên tham gia. Đây là hoạt động để sinh viên và các gia đình trao đổi văn hóa, tìm hiểu về mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam với Lào và Campuchia.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác