Ngày Việt Nam với các nhà ngoại giao tương lai tại Liên bang Nga

(VOV5) -Ngày 5/4, tại trường Đại học Quan hệ Quốc tế Moscow (MGIMO), diễn ra Ngày Việt Nam  với chủ đề “Thanh niên thế kỷ 21”.

Sự kiện mở màn là tọa đàm “Vai trò của thanh niên trong việc thúc đẩy mối quan hệ Nga-Việt”, với khách mời là những chuyên gia nghiên cứu nổi tiếng về Việt Nam và ASEAN, các giảng viên của nhà trường, cùng sự tham gia nhiệt tình của các sinh viên Việt Nam, sinh viên quốc tế đang học tại Moscow. Tiếp sau tọa đàm là cuộc thi kiến thức về Việt Nam dành cho các sinh viên Nga và quốc tế học tiếng Việt.

Ngày Việt Nam với các nhà ngoại giao tương lai tại Liên bang Nga - ảnh 1            Tiết mục múa tự biên do sinh viên Việt Nam biểu diễn. Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN) 

Các hoạt động khác bao gồm hội chợ đồ lưu niệm với những mặt hàng thủ công của Việt Nam; triển lãm “Việt Nam qua con mắt của thanh niên”…Bạn Nguyễn Huyền Trang, nghiên cứu sinh năm thứ nhất - Khoa báo chí quốc tế, đơn vị trưởng của Đơn vị lưu học sinh Việt Nam tại Học viện Quan hệ quốc tế Moscow, cho biết:

“Năm nay chúng em muốn giữ nề nếp, đây là năm thứ tư tổ chức ngày Việt Nam tại MGIMO. Chúng em muốn đem lại nét trẻ cho chương trình, nên đã chọn chủ đề “Thanh niên thế kỷ 21”. Năm 2018 của Nga cũng là năm tình nguyện viên, mà lực lượng đông đảo nhất là những người trẻ. Vì vậy, chúng em muốn qua chương trình này thể hiện sức trẻ của mình như thế nào, hoạt động của giới trẻ ra sao, văn hóa như thế nào.”

Tại sự kiện còn có chương trình giới thiệu văn hóa ẩm thực Việt Nam đến sinh viên quốc tế.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác