Người Việt đầu tiên đoạt giải tại triển lãm hoa danh giá nhất thế giới

(VOV5) - Nhà thiết kế Cao Thị Huyền giành giải Bạc hạng mục thiết kế hoa, với tác phẩm “Vũ điệu ánh sáng”. 

Nhà thiết kế Cao Thị Huyền (Rose Cao), một Việt kiều ở Serbia, đã trở thành người Việt đầu tiên tham gia và đoạt giải tại Chelsea Flower Show 2023, triển lãm hoa thường niên danh giá nhất thế giới do Hiệp hội làm vườn Hoàng gia Anh (RHS) tổ chức. 

Người Việt đầu tiên đoạt giải tại triển lãm hoa danh giá nhất thế giới - ảnh 1Tác phẩm của nhà thiết kế Cao Thị Huyền tại Chelsea Flower Show 2023. Ảnh: Minh Hợp/TTXVN

Diễn ra từ ngày 23-27/5 tại Thủ đô London, Chelsea Flower Show 2023 quy tụ gần 300 công ty, vườn ươm, nhà thiết kế vườn và hoa hàng đầu Vương quốc Anh cũng như thế giới, thu hút gần 200.000 lượt khách tham quan. Triển lãm năm nay trưng bày hơn 100 thiết kế vườn và hoa cùng 270 gian hàng giới thiệu các sản phẩm làm vườn. 

Tại triển lãm năm nay, nhà thiết kế Cao Thị Huyền giành giải Bạc hạng mục thiết kế hoa, với tác phẩm “Vũ điệu ánh sáng”. Tác phẩm thể hiện hình tượng ngọn lửa, sử dụng nhiều loại hoa màu tím và vàng tạo ánh sáng tự nhiên chiếu lên cột đèn hoa. Thiết kế không sử dụng nhựa theo tiêu chí Chelsea Flower Show hướng tới phát triển nghề làm vườn bền vững và thân thiện với môi trường.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác