Người Việt ở nước ngoài tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(VOV5) - Những người Việt Nam xa quê hương rất khát khao tìm hiểu văn hóa nguồn cội. Việc tổ chức ngày lễ này giúp chúng tôi hiểu biết thêm về tổ tiên, nguồn cội

Sáng 6/4, lần đầu tiên, Lễ giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức tại thủ đô Vientiane (CHDCND Lào). Sự kiện do Tổng hội Người Việt Nam tại Lào, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu, Hội doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào phối hợp tổ chức.

Người Việt ở nước ngoài tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương  - ảnh 1Lễ Giỗ tổ Hùng Vương 2018. Ảnh: TTXVN 

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng, đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước cùng đông đảo bà con Việt Kiều thủ đô Vientiane và một số địa phương, Việt kiều một số nước Đông Nam Á về dự.

Sau nghi thức an vị Tượng Vua Hùng, ông Nguyễn Duy Trung, Chủ tịch Tổng hội người Việt tại Lào, đọc Chúc văn ôn lại lịch sử vẻ vang mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam; tri ân công đức các Vua Hùng có công dựng nước. Đồng thời bày tỏ tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của cộng đồng người Việt Nam tại Lào hướng về tổ tiên nguồn cội.

Chị Nguyễn Thị Tấm Năm, Việt Kiều sinh sống tại Lào, có mặt tại buổi lễ, cho biết:  Những người Việt Nam xa quê hương rất khát khao tìm hiểu văn hóa nguồn cội. Việc tổ chức ngày lễ này giúp chúng tôi hiểu biết thêm về tổ tiên, nguồn cội, thêm yêu quê hương và thêm gắn kết giữa người Việt Nam ở trong và ngoài nước.

Sau Vientiane, Lễ Giỗ Tổ sẽ tiếp tục được tổ chức tại tỉnh U đon- Thái Lan trong hai ngày 7 và 8 tháng 4.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác