Người Việt trẻ với văn hóa dân tộc

(VOV5) - Những bạn trẻ người Việt luôn  muốn tìm hiểu về văn hóa dân tộc  hay giới thiệu những nét đẹp của văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế. 

 Sinh ra, lớn lên hay đang học tập ở nước ngoài, những bạn trẻ người Việt luôn  muốn tìm hiểu về văn hóa dân tộc  hay giới thiệu những nét đẹp của văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

 Nghe âm thanh bài viết tại đây:

Là thế hệ người Việt thứ 3 sinh ra và lớn lên ở Thái Lan, Nguyễn Văn Phong không giống những bạn trẻ khác vì anh vẫn nói được tiếng Việt và luôn cố gắng học để gìn giữ tiếng mẹ. Ở Thái Lan, Phong thường tham gia hoạt động với các bạn Việt Nam đang học tập tại Thái Lan và tích cực tìm hiểu về văn hóa Việt qua chương trình trao đổi thanh niên Việt Nam và Thái Lan, được tổ chức hàng năm. Phong luôn tâm niệm mình là người Việt nên việc tìm hiểu  về nguồn cội  là việc cần làm, qua đó, cũng giới thiệu văn hóa Việt Nam cho người Việt tại Thái Lan và các bạn trẻ kiều bào:“ Em thường tham gia hoạt động với các bạn Việt Nam. Chương trình trao đổi thanh niên Việt Nam và Thái Lan thì họ đưa em đi tham gia nhiều nơi, tìm hiểu nét văn hóa của Việt Nam, cuộc sống của họ như thế nào. Biết về lịch sử nguồn gốc Việt Nam, người Việt Nam. Theo em, văn hóa trước hết là tiếng, còn sau đó là lễ hội, cúng tổ tiên. Món ăn thì nhiều em rât thích như nem rán, bánh cuốn, phở…Em đang  viết  về lịch sử  kiều bào ở Thái Lan, và muốn bà con có sách để đọc về lịch sử nguồn gốc của mình”.

Người Việt trẻ với văn hóa dân tộc - ảnh 1 Thế hệ trẻ kiều bào tìm hiểu các địa danh lịch sử của đất nước. Ảnh: TTXVN

Không phải bạn trẻ người Việt nào ở nước ngoài cũng có điều kiện tham gia các hoạt động văn hóa và tìm hiểu về Việt Nam như Nguyễn Văn Phong. Lớn lên ở nước ngoài, học tập và sinh hoạt cùng với các bạn  trẻ nước ngoài nên nhiều bạn trẻ người Việt chỉ tiếp cận với văn hóa Việt trong gia đình. Nếu gia đình nào bố mẹ bận mải kiếm sống thì việc gìn giữ văn hóa Việt  khó khăn rất nhiều. Cho dù vậy, hầu hết các bạn đều  muốn được tham gia vào các sự kiện văn hóa Việt của cộng đồng người Việt, được giữ tiếng nói và các phong tục tập quán của dân tộc. Hãy nghe chia sẻ của Tống Hoàng Linh, một bạn trẻ người Việt tại Cộng hòa Sec trong lần trở về thăm quê hương:“Vui gặp được nhiều bạn quen. Có thể nói được tiếng Việt. Ở nhà nói chuyện với bố mẹ bằng tiếng Việt. Mẹ nấu đồ Việt. Em chưa bao giờ đi đến sự kiện văn hóa Việt Nam. Nhưng nghe thấy là mỗi năm 1 lần, có tổ chức Cộng đồng người Việt Nam tại CH Sec tổ chức”.

Để giới thiệu văn hóa Việt nam cho bạn bè nước ngoài trong đó có cả những thanh thiếu niên kiều bào, các bạn du học sinh đã tận dụng lợi thế của mình về ngôn ngữ và kiến thức về văn hóa để tham gia tổ chức các sự kiện văn hóa Việt ở nước ngoài. Các bạn cũng nhờ sự hỗ trợ của cộng đồng người Việt, cá nhân kiều bào để tổ chức các chương trình giới thiệu về Việt Nam. Trần Tuấn Minh, du học sinh Việt tại Australia chia sẻ: “ Có những hoạt động gắn kết sinh viên, đầu kỳ học và  cuối kỳ học, tham gia giao lưu, cách học, sinh hoạt. Chương trình giới thiệu Việt Nam là ngày truyền thống. Nhiều trò chơi dân gian, hoạt động, học sinh tự nấu, lễ, tết, trung thu, đều có. Mới nhất là chương trình ngày xửa ngày xưa, những trò chơi dân gian. Có những chương trình thể thao đá bóng, cầu lông. Người Việt ở bên đó đều tổ chức. Sinh viên thì có chương trình ca hát, Ga la và có những bài hát về VN. Hát và múa cổ truyền dân gian, nhiều chủ đề lắm nhưng có chủ  đề dân ca, tình yêu đất nước”.

Trong mắt bạn bè nước ngoài, Việt Nam là một đất nước đã trải qua chiến tranh nên còn không ít khó khăn. Còn các bạn trẻ kiều bào biết và hiểu rất ít truyền thống văn hóa dân tộc. Vì vậy, họ luôn mong muốn được tìm về với cội nguồn từ ngay trong mỗi gia đình, qua những chương trình văn hóa Việt của các bạn du học sinh để hiểu thêm về đất nước và con người Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác