Người Việt trồng rau trên đất Nga

(VOV5) - Đây là một hướng đi đúng đắn và là sách kế lâu dài của người Việt ở Volgagrad. 

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

Trong những năm gần đây, người Việt tại Volgagrat đã chủ động mở ra theo hướng sản xuất. Việc thuê đất nông nghiệp, tuyển dụng công nhân trồng rau xanh để cung cấp cho cộng đồng người Việt và người Nga được chính quyền quan tâm và ủng hộ.

Người Việt trồng rau trên đất Nga - ảnh 1 Thu hoạch nông sản - Ảnh: Dương Hải An/Sputnik

Ông Dương Hải An Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Volgagrad đồng thời là chủ tịch hội đồng quản trị công ty Volga – Việt, là người đã mang tới hướng đi mới này cho người Việt trên đất Nga. Mạnh dạn đầu tư vào trồng trọt vì phù hợp cả về khí hậu, thổ nhưỡng, phù hợp cả với tập tính làm nông nghiệp của người Việt, ông Dương Hải An cho biết, việc làm này cũng để tạo thêm công ăn việc làm cho bà con: “Đầu tiên tôi cũng tự làm. Sau đó các quy định mới ra buộc mình phải thành các tổ chức, có tổ chức thì mình mới trụ lại được.Một vài cộng sự cùng tôi làm việc, sau đó tôi xây dựng thành khu chợ. Ổn định cho bà con rồi tôi mới nghĩ đến chuyện sản xuất. Tất nhiên sản xuất thì họ rất ủng hộ. Điều kiện của khu vực chúng tôi ở phía Nam Nga nóng ấm, trồng được các loại rau quả. Bản thân tôi là người Việt Nam  – cũng có nền nông nghiệp, hai nữa là để tạo thêm công ăn việc làm cho bà con, nên chúng tôi có ý đồ sản xuất rau quả. Hiện nay đã phát triển thành hơn 200 hecta. Công ty chúng tôi riêng mặt sản xuất rau quả cũng thu được nhiều kết quả. Bởi vì trồng rau nếu thời tiết thuận lợi, đầu tư vào đây lãi suất cũng khoảng 150-200%.”

Ông Dương Hải An cho biết, từng là một người lính, ra đi từ làng quê, cho nên ông cũng rất mê công việc trồng trọt: “Thấy người ta trồng đất của họ rất tốt. Đất của người Nga trồng lúa mì khu vực này 100 hecta người ta trồng 1 vụ hai vụ sau đó người ta cho đất nghỉ xong làm khu vực khác. Còn ở Việt Nam mình làm 4-5 vụ, đất không được nghỉ, nên tôi thấy làm ở bên ấy dễ hơn nhiều, đất đai tốt, cho nên tôi mới làm thử. Sau đó đưa vào làm thì có hai mục đích. Mục đích lớn nhất là sản xuất hàng hóa tiêu dùng cung cấp cho thị trường Nga, bên cạnh đó trồng 1 số loại rau quả phục vụ cho bà con Việt Nam mình. Bây giờ xa tổ quốc, muốn ăn một quả cà pháo tươi cũng rất khó, nếu đưa máy bay sang thì giá quá đắt. Nhưng đơn vị chúng tôi hàng năm cung cấp ít nhất hàng năm mùa hè khoảng 2 -3  chục tấn cà pháo cho tất cả khách các miền từ Matxcơva, Cadan, Xamara…”

Ông Dương Hải An cho biết, trước đây, ngay sau khi mua và đầu tư xây dựng hệ thống tưới nước cho cánh đồng, công ty Volga – Việt  đã đưa một số cán bộ nông nghiệp người Việt sang làm công tác hướng dẫn về kỹ thuật và thuê nhân công người các nước Cộng hoà SNG làm trực tiếp từ ươm cây con đến gieo trồng vào những thời điểm thích hợp trong năm. Nhưng công việc không phải là dễ dàng.

Người Việt trồng rau trên đất Nga - ảnh 2 Cánh đồng rau của công ty - Ảnh: Điệp Anh/VOV-Moscow

Ông Dương Hải An chia sẻ kinh nghiệm về những khó khăn, thuận lợi thuở ban đầu tham gia vào sản xuất nông nghiệp theo quy trình công nghiệp: “Thực chất giia đoạn đầu năm 1998 chúng tôi đi thuê một vài héc ta để làm thử, thì đúng là hai, ba năm đầu chúng tôi trắng tay, vì mình không có kinh nghiệm. Một là thời tiết tốt ngắn lắm, chỉ từ tháng 4 đến tháng 9 là hết. Mà đến tháng 9 nếu không kịp thu hoạch, chỉ sau 1 đêm khí hậu đang nóng dương 15, 20 độ, đến hôm sau xuống không độ là cà chua.. đóng băng hết. Khó khăn nhất là anh phải biết cách.

Đất của Nga thì rộng. Nhưng đầu tư để có nước mới là điều quan trọng. Người ta trồng dưa hấu hay lúa mì không cần tưới mà do mưa tự nhiên xuống, nên năm nào mưa không xuống thì kém hơn. Nhưng trồng rau quả đương nhiên phải đầu tư để bơm nước lên, đó là một vấn đề lớn. Hơn nữa làm với diện tích lớn, một số lượng lớn phân bón, giống…cũng rất nhiều.”

Báo chi Nga đưa tin, hiện này gần một nửa dân số trưởng thành trong tổng số khoảng 500 người Việt sinh sống ở Volgograd đều làm việc ở đây. Công ty Volga Việt cung cấp sản phẩm cho các chợ phiên nông sản lớn nhất của thành phố Volgograd với dân số một triệu người. Các loại rau quả được thu hoạch trên vùng đất rộng mà công ty đã mua từ chính quyền địa phương, mang lại thu nhập 15-20 triệu rúp mỗi năm.

Ở LB Nga đã có một lực lượng người Trung Quốc, Bắc Triều Tiên làm về rau củ. Đối với công ty Volga Việt, vừa kinh doanh chợ, may mặc, vừa chú trọng chuyên sâu vào sản xuất và kinh doanh rau sạch, công ty đã vững bước theo nhiều hướng, trong đó có trọng tâm là nông nghiệp để giúp cộng đồng hòa nhập và phát triển ổn định. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác