Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Nga nhân ngày Tết Độc lập

(VOV5) - Đại sứ Đặng Minh Khôi khẳng định, cơ quan ngoại giao Việt Nam tại Nga coi nhiệm vụ ngoại giao vaccine là nhiệm vụ quan trọng, chủ chốt, trọng tâm hiện nay.

Ngày 2/9, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2021), Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga tổ chức mít-tinh tại trụ sở Đại sứ quán ở thủ đô Moskva.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Đặng Minh Khôi nhấn mạnh trong bối cảnh hiện nay, mỗi người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và ở Nga nói riêng đều hướng về Tổ quốc, mong muốn được giúp đỡ chia sẻ với người trong nước, cùng phấn đấu, đồng hành với nhân dân cả nước. Đại sứ Đặng Minh Khôi khẳng định, cơ quan ngoại giao Việt Nam tại Nga coi nhiệm vụ ngoại giao vaccine là nhiệm vụ quan trọng, chủ chốt, trọng tâm hiện nay.

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Nga nhân ngày Tết Độc lập - ảnh 1Đại sứ Đặng Minh Khôi phát biểu tại lễ mít-tinh kỷ niệm 76 năm Quốc khánh Việt Nam.
Ảnh: TTXVN

Trước đó, Đại sứ Đặng Minh Khôi và đoàn cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh, đại diện Hội Hữu nghị Nga – Việt, Hội Cựu chiến binh, Hội Người Việt Nam tại Liên bang Nga cùng các đại biểu, đại diện cho các tổ chức hội, đoàn thể của cộng đồng Việt Nam tại Liên bang Nga đã tới đặt hoa tại Tượng đài ở Quảng trường Hồ Chí Minh và tại Bia lưu niệm ở Quảng trường Lê Duẩn.

Cùng ngày, tại Nhà hữu nghị ở thao trường Alabino, ngoại ô Moskva, Đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam (QĐND) tham dự Hội thao quân sự quốc tế 2021 tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm Quốc khánh Việt Nam. Nhân dịp này, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga phát hành video clip về quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong năm 2021. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác