Sôi nổi giải bóng bàn Thân thiện người Việt toàn châu Âu

(VOV5) - Ngày 4/6 tại thủ đô Budapest, Hungary, đã diễn ra giải Bóng bàn Thân thiện người Việt tại châu Âu 2017.

Giải năm nay quy tụ các vận động viên là người Việt đang sinh sống, làm việc và học tập đến từ 9 nước Hungary, Đức, Cộng hòa Séc, Slovakia, Ba Lan, Pháp, Phần Lan.

Sôi nổi giải bóng bàn Thân thiện người Việt toàn châu Âu - ảnh 1

Một trận thi đấu trong khuôn khổ giải bóng bàn Thân thiện người Việt toàn châu Âu 2017.

Đây là một hoạt động thể thao lớn thường niên của những cây vợt người Việt và gốc Việt đang sinh sống, làm việc tại châu Âu, được tổ chức luân phiên ở các quốc gia châu Âu như Hungary, Cộng hòa Séc, Ba Lan, Đức… Mùa giải năm nay là giải lần thứ 7 và là lần thứ 2 Câu lạc bộ bóng bàn Hungary đăng cai.

Giải năm nay thu hút số lượng vận động viên lớn nhất từ trước đến nay với 150 tay vợt thi đấu ở các độ tuổi và 9 hạng khác nhau. Trong đó, đáng chú ý là Giải Ngoại hạng dành cho các vận động viên chuyên nghiệp (là thành viên các Câu lạc bộ Bóng bàn Việt Nam tại Hungary, Cộng hòa Séc, Đức và Phần Lan), và Giải đặc biệt cho các cây vợt cao niên từ 75 tuổi trở lên.

Trao đổi với phóng viên VOV thường trú tại Đông Âu, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Quốc gia Hungary, ông Fabian Lazlo đánh giá cao tiềm năng, tố chất thể thao của con người Việt Nam.

“Người Việt Nam có thể chơi rất nhiều bộ môn và có những vận động viên có mặt trong thành phần đội tuyển quốc gia Hungary như bơi nghệ thuật, bóng bàn”, ông nói. “Tuy có dáng vóc nhỏ, người Việt Nam rất có lợi thế ở một số môn như bóng bàn, cầu lông, thể dục dụng cụ và bơi lội.”

Sôi nổi giải bóng bàn Thân thiện người Việt toàn châu Âu - ảnh 2

Lễ trao giải cho cây vợt đoạt giải nhất.

Ngoài ra, thành công của giải năm nay cũng có sự đóng góp rất lớn của gần 400 cổ động viên đến từ các nước châu Âu. Chính sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên và chất lượng ngày càng được nâng lên của các vận động viên đã khiến cho không khí tại nhà thi đấu sôi nổi, có nhiều trận đấu hấp dẫn, kịch tính.

“Tôi thấy mùa giải này có nhiều vận động viên tham gia hơn, tất cả các cầu thủ trải qua một năm luyện tập tiếp thì trình độ chuyên môn vượt lên cả, nói chung là rất là vui và rất thành công” - Anh Nguyễn Văn Oanh, Câu Lạc bộ Bóng bàn Warsaw (Ba Lan), chia sẻ.

Năm nay, ngoài nội dung thi đấu, Ban tổ chức giải còn tổ chức những hoạt động kết nối, giao lưu giữa các đoàn vận động viên và cổ động viên thông qua chương trình liên hoan văn nghệ, ẩm thực, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho bà con sống xa Tổ quốc. Đây cũng là dịp khuyến khích phong trào thể thao nói chung, môn bóng bàn nói riêng và tạo một sân chơi lành mạnh cho cộng đồng người Việt sinh sống xa Tổ quốc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác