Tài trợ học bổng cho sinh viên Campuchia gốc Việt

(VOV5) - Chiều nay (28/10), lễ ký kết Thỏa thuận tài trợ cho sinh viên người Campuchia gốc Việt đang học tập tại Việt Nam đã được tổ chức tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia.

Lễ ký Thỏa thuận tài trợ giữa Quỹ Phát triển nguồn nhân lực trong cộng đồng gốc Việt tại Campuchia thuộc Đại sứ quán Việt Nam và Công ty King Technologies đã diễn ra với sự chứng kiến của Đại sứ Nguyễn Huy Tăng, các Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Battambang, Sihanoukville, đại diện Hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia và đại diện hội đoàn, doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia.

Tài trợ học bổng cho sinh viên Campuchia gốc Việt - ảnh 1

                               Đại sứ Nguyễn Huy Tăng phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng đánh giá cao hoạt động vì sự nghiệp giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực cho Cộng đồng người gốc Việt Nam tại Campuchia của Công ty King Technologies trong thời gian qua. Đại sứ bày tỏ hy vọng sự hỗ trợ vật chất thiết thực này, cùng triển vọng được đảm bảo việc làm sau khi ra trường sẽ là động lực giúp nhiều sinh viên nỗ lực học tập hơn nữa, trở thành những người có ích cho xã hội, đóng góp vào sự phát triển của đất nước Campuchia nói chung và cộng đồng người Việt tại Campuchia nói riêng.

Công ty King Technologies với thương hiệu OpenNet là doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Campuchia từ năm 2012 đến nay. Theo thỏa thuận ký kết với Đại sứ quán Việt Nam, công ty King Technologies sẽ tài trợ mỗi tháng 10 suất học bổng, mỗi suất 3,5 triệu đồng. Số tiền tài trợ được chuyển vào Quỹ Phát triển nguồn nhân lực trong cộng đồng gốc Việt tại Campuchia của Đại sứ quán Việt Nam để chuyển tiếp cho các sinh viên đang theo học tại Việt Nam.

Tài trợ học bổng cho sinh viên Campuchia gốc Việt - ảnh 2

                     Lễ ký kết Thỏa thuận hỗ trợ sinh viên gốc Việt học tập tại Việt Nam.

Thỏa thuận tài trợ này nhằm mục đích tăng cường chất lượng nguồn nhân lực trong cộng đồng, khuyến khích, tạo điều kiện cho các sinh viên gốc Việt đang theo học tại các trường đại học của Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn có thể tiếp tục học tập và hỗ trợ sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học trở về Campuchia có việc làm ổn định.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác