Thành lập mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Đài Bắc (Trung Hoa)

(VOV5) - Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thành lập.

Sự kiện công bố thành lập Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Đài Bắc (VIN Taiwan) diễn ra ngày 24/11 tại Hà Nội với sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông và Chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc Nguyễn Anh Dũng.

Thành lập mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Đài Bắc (Trung Hoa) - ảnh 1Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Đài Bắc (Trung Hoa). Ảnh: Ánh Huyền/VOV5

Phát biểu tại sự kiện này, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông khẳng định việc thành lập mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Đài Bắc (Trung Hoa) là sự kiện có ý nghĩa, đánh dấu bước phát triển mới của cộng đồng trí thức người Việt tại Đài Bắc để tham gia đóng góp trực tiếp cho các hoạt động đổi mới sáng tạo trong và ngoài nước, trở thành một bộ phận của Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam.

Thời gian qua, thực hiện nhiệm vụ được giao về phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia đã tập trung phát triển, mở rộng Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thành lập. Mạng lưới nhằm quy tụ trí thức, chuyên gia người Việt trên thế giới để đóng góp, tham gia thúc đẩy các hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của Việt Nam. Hiện nay, Mạng lưới đã có 05 Mạng lưới thành phần tại Đức, Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc và châu Âu với hơn 1.000 thành viên từ hơn 20 quốc gia, vùng lãnh thổ. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác