Thủ đô Vientiane (Lào) chia sẻ khó khăn với thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19

(VOV5) - Ngày 18/6, đại diện Hội người Việt Nam thủ đô Vientiane, Lào, trao tiền mặt trị giá 50 triệu kíp (khoảng 115 triệu đồng) cho chính quyền thủ đô Vientiane, nhằm hưởng ứng cuộc vận động quyên góp kinh phí, chia sẻ khó khăn với thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19.

Thủ đô Vientiane (Lào) chia sẻ khó khăn với thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19 - ảnh 1Phó Đô trưởng Phoukong Bannavong (áo đen) nhận ủng hộ từ đại diện Hội người Việt Nam thủ đô Viêng Chăn. PV VOV/Lào

Phó Đô trưởng Vientiane Phoukong Bannavong cho biết thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là 2 thành phố kết nghĩa với thủ đô Vientiane, việc chia sẻ khó khăn lẫn nhau trong lúc này là rất cần thiết, mang ý nghĩa to lớn trong công tác phòng chống dịch COVID-19; tăng cường mối quan hệ tốt đẹp giữa thủ đô Vientiane với thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh và vun đắp mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam ngày càng bền chặt: "Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên có các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ thủ đô Vientiane khi gặp khó khăn, gần đây nhất là công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Chính vì vậy, khi thấy thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đứng trước đợt dịch bệnh, xuất phát từ tình cảm và trách nhiệm, chúng tôi đã kêu gọi nhiều doanh nghiệp, đoàn thể, đơn vị, công ty đóng trên địa bản thủ đô Vientiane chia sẻ khó khăn với hai thành phố nói riêng và nhân dân Việt Nam nói chung."

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác