Tiếng Việt ở Đài Loan(Trung Quốc): ngày càng thu hút nhiều học viên

(VOV5) - Hiện tại Đài Loan (Trung Quốc) cần khoảng hơn 3.000 giáo viên cấp 1 dạy ngôn ngữ Đông Nam Á, trong đó chiếm số lượng nhiều nhất là con em người Việt.

Tại Đài Loan (Trung Quốc), tiếng Việt hiện đã được đưa vào giảng dạy ở trên mấy chục trường đại học và ở các trường cấp 1 (như dạy tiếng mẹ đẻ) và các trường cấp 3 (như một ngoại ngữ hai).

Lượng người Đài Loan học tiếng Việt càng ngày càng đông. Chính sách hướng nam của chính quyền Đài Loan đã thúc đẩy sự đầu tư của thương nhân Đài Loan đến Việt Nam càng ngày càng nhiều hơn.

Tiếng Việt ở Đài Loan(Trung Quốc): ngày càng thu hút nhiều học viên - ảnh 1Chị Nguyễn Thị Liên Hương - Giảng viên Đại học Đài Loan trong một buổi giao lưu nói chuyện về Việt Nam với người Đài Loan. 

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác