Trao tặng Huân chương hữu nghị cho Trường Đại học Tổng hợp quốc gia Pyatigorsk – Liên bang Nga

(VOV5) - Nhà trường đã hỗ trợ đào tạo cho Việt Nam nhiều thế hệ giáo viên với trình độ nghiệp vụ cao.
Trao tặng Huân chương hữu nghị cho Trường Đại học Tổng hợp quốc gia Pyatigorsk – Liên bang Nga - ảnh 1 Thay mặt Đảng và Nhà nước, Đại sứ Ngô Đức Mạnh trao tặng Huân chương Hữu
nghị cho trường Đại học Tổng hợp quốc gia Pyatigorsk - Ảnh: Anh Tú, Văn Thường/ VOV
Moscow

Ngày 11/10, tại thành phố Pyatigorsk, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh cùng đoàn công tác tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập trường Đại học Tổng hợp quốc gia Pyatigorsk.

Tại lễ kỷ niệm, thay mặt Tổng Bí thư – Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Đại sứ Ngô Đức Mạnh trao tặng Nhà trường Huân chương Hữu nghị vì những đóng góp của trường trong việc hỗ trợ Việt Nam đào tạo nhiều thế hệ lưu học sinh, từ những năm 1968 đến nay.

Đại sứ Ngô Đức Mạnh nhấn mạnh, đối với Việt Nam, đây là sự giúp đỡ vô giá, đặc biệt khi nhà trường đã hỗ trợ đào tạo cho Việt Nam nhiều thế hệ giáo viên với trình độ nghiệp vụ cao, tận tâm với sự nghiệp trồng người tại Việt Nam. Đại sứ tin tưởng Nhà trường sẽ tiếp tục thành công hơn nữa trên chặng đường phát triển, bao gồm sự hợp tác trong sự nghiệp trồng người với Việt Nam.

Trước đó, sáng cùng ngày, Đại sứ Việt Nam Ngô Đức Mạnh và đoàn công tác đã có buổi làm việc với Phó Thống đốc vùng Stavropol Alexander Boiko. Đại sứ Ngô Đức Mạnh và Phó Thống đốc Boiko đều khẳng định mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Liên bang Nga, trước hết trong các lĩnh vực kinh tế-thương mại và giáo dục. Đại sứ cũng đề nghị chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tại Pyatigorsk hòa nhập tốt nhất vào cộng đồng sở tại.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác