Việt Nam toàn cầu: Kết nối tương lai- đổi mới sáng tạo- phát triển bền vững

(VOV5) - Hội nghị với bốn phiên có chủ đề kết nối: Kết nối Tương lai - Kết nối Đối tác - Kết nối Đổi mới sáng tạo và Kết nối Nhân tài. 

Ngày 4/11, tại Paris, trong khuôn khổ chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam tới Pháp, Tổ chức Khoa học và chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) tổ chức Diễn đàn “Việt nam toàn cầu: Kết nối tương lai- đổi mới sáng tạo- phát triển bền vững”. Trong 2 ngày 4 và 5/11, hơn 100 chuyên gia, trí thức tiêu biểu của Việt Nam và quốc tế, đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, các tổ chức trực thuộc chính phủ, và tổ chức phi chính phủ cùng thảo luận các giải pháp kết nối những tài năng, những ý tưởng sáng tạo và chính sách phát triển bền vững cho Việt Nam trong những thập kỷ tới.

Việt Nam toàn cầu: Kết nối tương lai- đổi mới sáng tạo- phát triển bền vững - ảnh 1Ông Nguyễn Đức Khương - Chủ tịch AVSE toàn cầu phát biểu khai mạc Diễn đàn.
Quang Dũng, phóng viên VOV thường trú tại Paris

Hội nghị với bốn phiên có chủ đề kết nối: Kết nối Tương lai - Kết nối Đối tác - Kết nối Đổi mới sáng tạo và Kết nối Nhân tài. Ngoài các diễn giả chính, diễn đàn quy tụ sự tham gia của 100 chuyên gia, trí thức Việt Nam và quốc tế tiêu biểu hàng đầu trên thế giới trong nhiều lĩnh vực chiến lược được lựa chọn, đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, các tổ chức trực thuộc chính phủ, và tổ chức phi chính phủ.

Diễn đàn cũng sẽ là điểm hẹn cho chuyên gia, trí thức, doanh nghiệp và nhà hoạch định chính sách có tầm ảnh hưởng gặp gỡ, suy nghĩ, đóng góp ý tưởng xây dự ng kế hoạch và hành động vì một Việt Nam toàn cầu phát triển thịnh vượng (trong tầm nhìn 2045), đóng góp tích cực và trách nhiệm vào thúc đẩy một thế giới hoà bình, hợp tác và thịnh vượng.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Nguyễn Đức Khương, Chủ tịch Hội khoa học và chuyên gia Việt Nam toàn cầu AVSE Global nhấn mạnh:"Kết nối tương lai, kết nối đối tác, kết nối đổi mới sáng tạo và tạo một diễn đàn chia sẻ thông tin và tạo mạng lưới hợp tác là mục đích lớn nhất của chúng tôi khi đưa ra ý tưởng tổ chức Diễn đàn Một Việt Nam toàn cầu lần này. Mong muốn rằng qua các phiên thảo luận sôi nổi, các diễn giả sẽ cùng xác định các yếu tố chính và các giải pháp đổi mới sáng tạo hướng tới phát triển bền vững, đóng góp xây dựng và phát triển Việt Nam cũng như giải pháp huy động nhân tài Việt Nam toàn cầu vì tương lai của đất nước."

Với mong muốn thúc đẩy kết nối nhân tài đóng góp về cho quê hương đất nước nhiều hơn, Bác sỹ Đinh Xuân Anh Tuấn, thành viên Nhóm phản ứng nhanh ứng phó với Covid 19 trong AVSE, đề xuất:

"Tôi rất hoan nghênh nỗ lực của các anh chị em trong AVSE. Đó là cơ hội quan trọng để chúng ta thúc đẩy trao đổi với chuyên gia ở nước ngoài ví dụ ở đan Mạch Anh quốc; trong đó, có những chuyên gia việt nam gốc Việt như chúng tôi. Đó là nỗ lực quan trọng, làm cho sự trao đổi và kết nối giữa những người có cùng mối quan tâm chung đưa khoa học vào chống dịch bệnh nói riêng và tăng cường hiểu biết về y tế trên thế giới nói chung. Tôi cũng rất hoan nghênh chính phủ Việt Nam ngày càng khuyến khích sự đóng góp của người việt sống tại nước ngoài. Nhưng tôi nay đã ngoài lục tuần; mà tương lai Việt Nam là với các bạn trẻ 30-40 tuổi nên cũng mong muốn chính phủ Việt Nam tạo điều kiện nhiều hơn các chuyên gia trẻ tuổi đó ra nước ngoài học tập làm việc hoặc ở nước ngoài về nước nhiều hơn để thúc đẩy trao đổi khoa học."

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác