VKBIA và VKEIA tặng khẩu trang cho cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc

(VOV5) - Đại sứ quán VN tại Hàn Quốc và đại diện cộng đồng sẽ trao món quà này tới tận tay bà con Việt Nam tại các địa phương tại Hàn Quốc đang bị ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch Covid-19 gây ra.

Chiều 9/4, đại diện Hiệp hội Doanh nhân & Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA) và Hội Chuyên gia - Trí thức Việt Nam - Hàn Quốc (VKEIA) đã thông qua Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc gửi tặng 3.000 khẩu trang tới cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc. 

VKBIA và VKEIA tặng khẩu trang cho cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc - ảnh 1 Đại sứ Nguyễn Vũ Tú (thứ hai từ phải sang) nhận quà ủng hộ cộng đồng từ đại diện VKBIA - VKEIA.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tú đã gửi lời cảm ơn tới VKBIA và VKEIA. Đại sứ nhấn mạnh món quà tặng lần này của VKBIA và VKEIA không chỉ là sự ủng hộ về vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần đối với cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

VKBIA và VKEIA tặng khẩu trang cho cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc - ảnh 2
VKBIA và VKEIA tặng khẩu trang cho cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc - ảnh 3 Chuyển quà lên xe khởi hành ra sân bay Nội Bài để đưa sang Hàn Quốc

Đại sứ Nguyễn Vũ Tú cho biết Đại sứ quán và đại diện cộng đồng sẽ nhanh chóng trao món quà này tới tận tay bà con Việt Nam tại các địa phương tại Hàn Quốc đang bị ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch Covid-19 gây ra. Đại sứ Nguyễn Vũ Tú cũng hoan nghênh VKBIA đã chủ động có những hoạt động ủng hộ cho cộng đồng tại vùng tâm dịch Daegu Gyeongbok ngay khi dịch mới bùng phát mạnh ở Hàn Quốc, sau đó đã có hàng loạt các hoạt động kêu gọi ủng hộ phòng chống Covid-19 ở cả Việt Nam và Hàn Quốc, trực tiếp đến các khu vực cách ly tại Việt Nam để tặng quà hỗ trợ cho người dân Việt Nam và Hàn Quốc bị cách ly, góp phần quan trọng trong việc gắn kết và phát triển tình hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc.

VKBIA và VKEIA tặng khẩu trang cho cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc - ảnh 4

Theo Cơ quan Quản lý và Phòng chống Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), cho tới nay đã có 2 trường hợp người Việt Nam sinh sống tại Hàn Quốc bị mắc Covid-19 và cơ quan này đã gửi thông tin về các bệnh nhân này đến Bộ Y tế Việt Nam theo Điều lệ Y tế Quốc tế (IHR). Người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc trong trường hợp bị mắc Covid-19 sẽ được chữa trị hoàn toàn miễn phí.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác