Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục thi đấu thành công tại SEA Games 31

(VOV5) - Đoàn thể thao Việt Nam giành được 118 huy chương Vàng, 73 huy chương Bạc và 69 huy chương Đồng.

Tính đến 18h30 ngày 18/05, đoàn thể thao Việt Nam giành được 118 huy chương Vàng, 73 huy chương Bạc và 69 huy chương Đồng, giữ vững vị trí số 1 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31.

Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục thi đấu thành công tại SEA Games 31 - ảnh 1Ở môn điền kinh, vận động viên Lò Thị Hoàng của đoàn thể thao Việt Nam đã phá kỷ lục SEA Games nội dung ném lao nữ với thành tích 56.37m và giành huy chương Vàng. Ảnh:  vovlive.vn

Trong ngày, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục tranh tài và giành được huy chương ở nhiều môn thể thao thế mạnh: điền kinh, bơi, vật, taekwondo, karatedo...

Trong đó, đáng chú ý, ở môn điền kinh, vận động viên Lò Thị Hoàng của đoàn thể thao Việt Nam đã phá kỷ lục SEA Games nội dung ném lao nữ với thành tích 56.37m và giành huy chương Vàng. Trước đó, kỷ lục là 55.97m của VĐV Thái Lan lập từ SEA Games 2007, tồn tại suốt 15 năm qua.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác