Lễ khai mạc SEA Games 31: Một Đông Nam Á đoàn kết, mạnh mẽ vượt qua đại dịch

(VOV5) -  Lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ diễn ra tối 12/5 trên Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Trong 45 ngày qua, ekip sản xuất, đặc biệt là Tổng đạo diễn Trần Ly Ly đã hết sức nỗ lực để dàn dựng một chương trình nghệ thuật truyền tải trọn vẹn tinh thần này trong những điều kiện còn hạn chế.

Vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19, Hà Nội và 11 tỉnh, thành trên cả nước đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31), từ ngày 12-23/5/2022. Thủ đô sẽ là nơi đăng cai tổ chức lễ khai mạc, bế mạc và 18/40 môn thi đấu tại Đại hội.

Lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ diễn ra tối 12/5 trên Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Đây được coi là một hoạt động thể thao - văn hóa mang tầm khu vực, góp phần quảng bá hình ảnh, tạo ra dấu ấn đậm nét, cũng như góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam.

Lễ khai mạc SEA Games 31: Một Đông Nam Á đoàn kết, mạnh mẽ vượt qua đại dịch - ảnh 1

Sở VHTT Hà Nội chia sẻ thông tin về lễ khai mạc SEA Games 31

Chia sẻ về công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc, ông Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở Văn hoá – Thể thao Hà Nội cho biết, cho đến thời điểm này, tất cả các hạng mục đã sẵn sàng, từ khâu tiếp đón các đoàn thể thao đến tham dự Đại hội, đến công tác tổ chức tại các điểm thi đấu trên địa bàn Hà Nội - nơi sẽ diễn ra 24 trên tổng số 40 bộ môn.

Trong đó, chương trình nghệ thuật của lễ khai mạc và bế mạc được đánh giá là điểm nhấn văn hóa quan trọng nằm giới thiệu hình ảnh của một đất nước Việt Nam thân thiện và hiếu khách, một Đông Nam Á đoàn kết, mạnh mẽ và sẵn sàng tỏa sáng.

“Đó là lý do mà bất chấp những hạn chế về thời gian, khó khăn về sức người do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Ban tổ chức, tổ đạo diễn và ekip lên tới 2.000 người đã nỗ lực làm việc bất kể ngày đêm bằng sự nhiệt tình, trách nhiệm cao nhất; để mang tới một lễ khai mạc tốt đẹp và trọn vẹn nhất. Qua đó, chúng tôi hy vọng sẽ thắp lên ngọn lửa tích cực, lan tỏa tinh thần thể thao thượng võ của SEA Games 31 cho người dân Việt Nam nói riêng và cả 11 quốc gia trong khu vực nói chung. Mong rằng Đại hội thể thao lần này sẽ là điểm sáng khẳng định sức mạnh của Đông Nam Á sau 2 năm đấu tranh với đại dịch”, ông Đỗ Đình Hồng chia sẻ.

Lễ khai mạc SEA Games 31: Một Đông Nam Á đoàn kết, mạnh mẽ vượt qua đại dịch - ảnh 2

Ông Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở Văn hoá – Thể thao Hà Nội

Với thông điệp của SEA Games 31 “Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn”, chương trình khai mạc gồm 3 chương: Việt Nam thân thiện, Đông Nam Á mạnh mẽ, Đông Nam Á tỏa sáng với lễ diễu hành, lễ thượng cờ Việt Nam và cử hành Quốc ca, thượng cờ Đông Nam Á và SEA Games 31, có 11 gương mặt VĐV xuất sắc nhất của thể thao Việt Nam đã được chọn để cầm cờ. Sau nghi lễ khai mạc, 11 vận động viên sẽ rước đuốc và thắp sáng đài đuốc SEA Games 31.

PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái - cố vấn nội dung chương trình lễ khai mạc cho biết, chương trình sẽ được đặt trong dòng chảy chung của văn hoá và thể thao. Sự kiện sẽ truyền tải trọn vẹn các tinh thần thể thao giúp cả thế giới và Đông Nam Á vượt qua đại dịch, tiến lên và phát triển kinh tế - văn hoá.

Trong 45 ngày qua, ekip sản xuất, đặc biệt là Tổng đạo diễn Trần Ly Ly đã hết sức nỗ lực để dàn dựng một chương trình nghệ thuật truyền tải trọn vẹn tinh thần này trong những điều kiện còn hạn chế.

Lễ khai mạc SEA Games 31: Một Đông Nam Á đoàn kết, mạnh mẽ vượt qua đại dịch - ảnh 3

NSƯT Trần Ly Ly chia sẻ những điểm nhấn trong lễ khai mạc SEA Games 31.

Tổng đạo diễn - NSƯT Trần Ly Ly cho biết, số lượng nhân sự tham gia biểu diễn trong lễ khai mạc là 600 diễn viên múa và 250 VĐV, được huy động từ Học viện Múa Việt Nam, Trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, ĐH Thể dục Thể thao Từ Sơn và các đoàn nghệ thật tại Hà Nội. Lễ Khai mạc sẽ bao gồm nhiều sân khấu đại cảnh cần ít nhất là 150 người trở lên, hứa hẹn mang lại những cảm xúc và tự hào với các hình ảnh biểu tượng truyền thống như cây tre, cây lúa, hoa sen hay nón lá...

“Việc kết hợp các công nghệ trình diễn và biểu diễn như công nghệ trình chiếu hình ảnh đồ họa (Mapping), công nghệ thực tế ảo tăng cường (Augmented Reality - AR), công nghệ thực tế mở rộng (Extended Reality - EX) (bao gồm thực tế tăng cường (AR- Augmented Reality), thực tế ảo (VR-Virtual Reality), thực tế hỗn hợp (MR-Mixed Reality) cũng được tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo hiệu ứng thị giác tốt nhất cho 20.000 người xem trực tiếp tại SVĐ Mỹ Đình và 70 triệu người xem trên truyền hình”, NSƯT Trần Ly Ly chia sẻ.

Hai gương mặt người dẫn chương trình được lựa chọn cho lễ khai mạc là MC Phí Linh và MC Đức Bảo. Theo NSƯT Trần Ly Ly, đây là hai MC có bản lĩnh sân khấu được chứng minh qua các sự kiện lớn và có khả năng dẫn lưu loát bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.

Lễ khai mạc SEA Games 31: Một Đông Nam Á đoàn kết, mạnh mẽ vượt qua đại dịch - ảnh 4

Nhạc sĩ Huy Tuấn

Đạo diễn âm nhạc – nhạc sĩ Huy Tuấn chia sẻ về chất liệu âm nhạc sử dụng trong SEA Games. Theo đó, lễ khai mạc sẽ được khép lại với bài hát chính thức của SEA Games “Cùng toả sáng – Let’s shine”. Bài hát chính thức của SEA Games 31 sẽ có phiên bản dành riêng cho lễ khai mạc được trình diễn với dàn line-up (dàn nghệ sỹ trình diễn), khác với phiên bản MV chính thức đã phát hành và được dàn dựng hết sức công phu với nhiều khoảnh khắc đắt giá.

“Trong 120 phút nhạc cho SEA Games sẽ có rất nhiều điểm nhấn. Đây là lễ khai mạc của một kì đại hội thể thao, tương tự như các lễ khai mạc của các kì đại hội lớn khác ở trên thế giới như Olympic hay Asian Game, phần lớn là các đạo diễn đều chọn những ngôn ngữ về hình thể trước, ví dụ như múa. Múa là một ngôn ngữ toàn cầu và tính ẩn dụ rất cao, vì vậy việc truyền tải thông điệp dành cho ekip cũng dễ dàng hơn khi thể hiện nó qua điệu múa và việc của tôi là dùng âm nhạc để kết hợp, gửi gắm thông điệp thông qua ngôn ngữ múa của họ”, nhạc sĩ Huy Tuấn chia sẻ.

Theo kế hoạch, lễ sơ duyệt sẽ diễn ra ngày 9/5 và lễ tổng duyệt diễn ra vào ngày 10/5. Lễ Khai mạc Đại hội sẽ diễn ra vào 20h ngày 12/5/2022 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Hà Phương

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác