Lễ tuyên dương các HLV, VĐV dự Seagames 31

(VOV5) - Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng chúc mừng những thành tích xuất sắc của các huấn luyện viên, vận động viên của đoàn thể thao Hà Nội.

Ngày 27/5, thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng Huấn luyện viên, Vận động viên Hà Nội đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31.

Lễ tuyên dương các HLV, VĐV dự Seagames 31 - ảnh 1Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VOV

Tại buổi lễ, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng chúc mừng những thành tích xuất sắc của các huấn luyện viên, vận động viên của đoàn thể thao Hà Nội tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 góp phần quan trọng vào thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam.
Ông Đinh Tiến Dũng cho rằng cần có các cơ chế, chính sách hỗ trợ, khen thưởng kịp thời cũng như tạo điều kiện để các đoàn vận động viên được giao lưu, cọ xát, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao bản lĩnh thi đấu tại các giải thể thao quốc tế: Tôi đề nghị các cấp, cần dành nhiều hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm chăm lo bằng những việc làm thiết thực Trước mắt, thể hiện qua việc tiếp tục nghiên cứu để đề xuất các cơ chế hỗ trợ vượt trội nhằm phát hiện và đào tạo nhiều vận động viên tài năng cho thể thao Thủ đô. Đẩy mạnh công tác đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị…

Tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, đoàn thể thao Hà Nội đóng góp 332 thành viên cho đoàn thể thao Việt Nam. Các vận động viên của đoàn thể thao Hà Nội tham gia thi đấu tại 37 môn; đóng góp 62 Huy chương vàng, 35 Huy chương bạc và 54 Huy chương đồng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác