Nam Định giới thiệu không gian văn hóa ẩm thực phục vụ SEA Games 31

(VOV5) - Nam Định giới thiệu hoạt động “Thực hành tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Từ ngày 07 - 09/05, Tỉnh Nam Định tổ chức không gian văn hóa ẩm thực và trưng bày, giới thiệu sản phẩm thương mại, du lịch tiêu biểu của tỉnh. Hoạt động được diễn ra ngay bên cạnh sân vận động Thiên Trường. Đây là một trong chuỗi các sự kiện chào mừng SEA Games 31. Qua đó, góp phần quảng bá vẻ đẹp của vùng đất, bản sắc văn hóa, ẩm thực và con người Nam Định.  

Nam Định giới thiệu không gian văn hóa ẩm thực phục vụ SEA Games 31 - ảnh 1Không gian văn hóa ẩm thực phục vụ SEA Games 31 bên ngoài sân vận động Thiên Trường. ảnh: baodantoc.vn

Các doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề, hộ sản xuất trên địa bàn tỉnh tổ chức 20 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm như công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, OCOP tiêu biểu của tỉnh. Đặc biệt, nhân dịp này, Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Nam Định tổ chức không gian văn hóa ẩm thực, với sự tham gia của các nghệ nhân văn hóa ẩm thực tỉnh và Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam. Tại đây sẽ phục vụ các món ăn truyền thống, đặc trưng của Nam Định như phở bò, bún đũa, xôi kê, bánh dày, bánh cuốn làng Kênh, bánh xíu-páo…

Cũng tại không gian này, Nam Định giới thiệu hoạt động “Thực hành tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, và tổ chức diễn xướng Hầu đồng trong thời gian diễn ra sự kiện.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác