SEA Games 31: Việt Nam tiếp tục dẫn đầu với 88 huy chương vàng

(VOV5) - Với 20 huy chương vàng giành được ở các nội dung sở trường như Pencak Silat, điền kinh, Taekwondo, bơi lội... trong ngày 16/5, đoàn Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng tại Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games 31) với 88 huy chương vàng.

SEA Games 31: Việt Nam tiếp tục dẫn đầu với 88 huy chương vàng - ảnh 1

Trong ngày 16/5, môn Điền kinh một lần nữa gây ấn tượng với bốn tấm huy chương vàng. Các võ sỹ Pencak silat mang về cho đoàn Việt Nam 5 huy chương vàng khi giành thắng lợi 5/6 trận chung kết ở các hạng cân đối kháng nam và nữ; Đội tuyển taekwondo Việt Nam mang về 4 tấm huy chương vàng.

Trên phương diện cá nhân, vận động viên nổi bật nhất ngày 16/5 là Đinh Phương Thành, khi anh giành chiến thắng trước Đương kim vô địch thế giới Carlos Yulo để giành hai tấm huy chương vàng trong môn thể dục dụng cụ.

Những tấm HC vàng khác của Việt Nam đến từ các nội dung như xe đạp băng đồng, đội tuyển đấu kiếm; bắn súng 25m; bơi 400m tự do nam; bơi 200m ngửa nam.

Trên Bảng tổng sắp huy chương của SEA Games 31, đoàn Việt Nam đứng ở vị trí thứ nhất với 88 huy chương vàng; tiếp đó là đoàn Thái Lan với 36 huy chương vàng; thứ 3 là đoàn Philippines với 30 huy chương vàng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác